1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Bộ trưởng Đinh La Thăng gửi thư khen vụ cứu 38 ngư dân bị nạn ở Trường Sa

(Dân trí) - Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã gửi thư biểu dương Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam trong vụ cứu thành công tàu cá cùng 38 ngư dân tỉnh Quảng Nam bị nạn ở Trường Sa.

Cứu thành công tàu cá cùng 38 ngư dân bị nạn ở Trường Sa

 

Vào khoảng 7h sáng nay 28/9, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam đã lai dắt tàu cá QNa 90956-TS cùng 38 ngư dân bị nạn ở Trường Sa cập cảng Nha Trang an toàn. Đây là tàu cá do ông Hồ Tuấn Kha (SN 1974, Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng.

Trước đó vào sáng ngày 23/9, tàu cá của ông Kha đang hành nghề câu mực khơi ở vùng biển Trường Sa, cách Nha Trang 211 hải lý về hướng Đông Nam thì bị vỡ hộp số, thả trôi tự do.

Thời điểm đó 38 ngư dân trên tàu cá bị nạn hết sức hoang mang vì thời tiết trên biển có gió cấp 5, giật cấp 6 kèm theo mưa, trong khi sự cố hỏng máy không thể khắc phục, lương thực, nước ngọt gần cạn kiệt. Nhận được thông tin, trưa ngày 25/9, tàu SAR 413 đã vượt biển đi cứu nạn.

 

Lai dắt tàu cá QNa 90956-TS cùng 38 ngư dân bị nạn ở Trường Sa
Lai dắt tàu cá QNa 90956-TS cùng 38 ngư dân bị nạn ở Trường Sa

 

Đến 9h40 ngày 26/9, tàu SAR 413 đã tiếp cận được 38 thuyền viên của tàu bị nạn trong tình trạng mệt mỏi, hoảng loạn. Lực lượng TKCN hàng hải đã triển khai công tác chăm sóc sức khỏe, cung cấp lương thực, thực phẩm và động viên tinh thần các ngư dân. Các thủy thủ trên tàu SAR 413 đã triển khai ngay việc neo buộc dây để lai dắt tàu cá Quảng Nam về đất liền.

“Khi tàu cứu nạn xuất hiện thì anh em dồn hết về phía mũi tàu nhưng lúc đó vẫn chưa hết lo sợ”, thuyền trưởng Kha cho biết.

 

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam trao đổi với thuyền trưởng tàu cá
Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam trao đổi với thuyền trưởng tàu cá

 

Khi tàu SAR 413 đang lai dắt tàu cá QNa 90956-TS vào vùng nước Vịnh Nha Trang, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam đã lên ca nô tiếp cận tàu cá bị nạn, trực tiếp thăm hỏi, động viên thuyền trưởng Kha cùng các ngư dân trên tàu.

Trước đó, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã gửi thư biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam. “Trung tâm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã phát huy truyền thống lao động quên mình, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho ngư dân, giúp ngư dân yên tâm bám biển…”, thư của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng viết.

Viết Hảo
(nguyenviethao@dantri.com.vn)