1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Người cai nghiện trốn trại vì sợ… ra tòa

(Dân trí) - Trao đổi về việc 600 học viên ở Cơ sở cai nghiện ma túy Đồng Nai trốn trại, Bộ trưởng LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung nhìn nhận, nguyên nhân có thể do nhiều người chưa được giải thích rốt ráo về quy định mới, nảy sinh tâm lý lo sợ về việc vào trại sau đó sẽ phải đưa ra tòa xét xử…

Bên hàng lang Quốc hội sáng nay, 24/10, trao đổi với phóng viên, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, theo quy định, những trường hợp người nghiện ma túy có gia đình thông thường sẽ được cai nghiện ở cộng đồng. Những trường hợp không có gia đình mới phải vào trại.

Tuy nhiên trên thực tế, có những trường hợp dù có gia đình, có nơi cư trú cụ thể nhưng nếu để ở lại cộng đồng thì rất phức tạp. Chính vì vậy các cơ quan chức năng sốt ruột, vận động tìm cách đưa các trường hợp này vào cơ sở cai nghiện.


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, lý do các học viên trốn trại tập thể do tâm lý lo sợ việc ra tòa mà công tác tuyên truyền lại chưa rốt ráo, chưa đến nơi đến chốn (ảnh: Việt Hưng).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, lý do các học viên trốn trại tập thể do tâm lý lo sợ việc ra tòa mà công tác tuyên truyền lại chưa rốt ráo, chưa đến nơi đến chốn (ảnh: Việt Hưng).

Nhấn mạnh mục đích nhân đạo của việc làm này nhưng Bộ trưởng Lao động cũng xác nhận, có thể do việc tuyên truyền, giải thích với các học viên chưa đến nơi đến chốn, chưa thấu đáo nên dẫn đến phản ứng tập thể, 600 người tổ chức trốn trại trong đêm qua.

Theo Bộ trưởng Dung, đến thời điểm này lực lượng chức năng đã đưa hơn 300 học viên bỏ trốn trở lại Cơ sở cai nghiện ma túy Đồng Nai. Với hơn 200 trường hợp còn lại, lực lượng chức năng đang phối hợp với gia đình vận động họ quay trở lại cơ sở.

Ông Dung lý giải, khi vào trại cai nghiện, nhiều học viên nảy sinh tâm lý lo sợ về việc phải ra tòa, bị xét xử và đưa đi cai nghiện bắt buộc từ 12 - 24 tháng, sau đó lại phải tiếp tục giai đoạn kiểm soát sau cai. Vì nghĩ ra tòa sẽ là có tội, có án nên tâm lý chung các học viên rất sợ.

“Cũng có thể do giải thích của cán bộ nhân viên chưa đến nơi đến chốn, gây ra tâm lý bức xúc cho học viên. Bộ LĐTB&XH đã nhiều lần nhắc nhở các địa phương rút kinh nghiệm từ lần ở Vũng Tàu, Hải Phòng… Tuy nhiên việc tuyên truyền chưa đến nơi đến chốn, gây tâm lý ức chế cho học viên” - ông Dung nói.

Bộ trưởng Lao động, Thương binh & Xã hội đồng thời khẳng định không có chuyện có đối tượng cầm đầu kích động các học viên trốn trại.

Người đứng đầu ngành LĐTB&XH lý giải thêm, việc trốn tại tập thể cũng có nguyên nhân từ việc quá tải của cơ sở cai nghiện nhưng “nếu bảo vì vật chất khó khăn mà các học viên trốn ra khỏi cơ sở cai nghiện thì không có”.

Theo ông Dung, vấn đề quan trọng bây giờ là phải kiểm soát được tình hình về an ninh trật tự, để không xảy ra vấn đề lớn đồng thời phối hợp rất chặt chẽ với chính quyền địa phương, các hộ gia đình tuyên truyền vận động để các học viên quay trở lại.

P.Thảo