Thanh Hoá:

Bờ sông Mã đang bị sạt lở nghiêm trọng

(Dân trí) - Mưa lũ kéo dài đã làm sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn đê hai bên bờ sông Mã thuộc địa phận huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa). Theo người dân nơi đây thì khả năng vỡ đê là rất cao.

Theo báo cáo số 113/BC - UBND huyện Cẩm Thủy ngày 3/11, có 5 điểm với gần 5,5 km hai bên bờ sông Mã gồm các xã: Cẩm Giang (1,67 km); Cẩm Phong (1,7 km); Cẩm Lương (845m); đoạn eo Lê và đoạn Vân Cát thuộc xã Cẩm Vân (1,2 km) bị sạt lở nặng.

Đặc biệt, có những đoạn sạt lở bờ sông Mã đến sát mép đường quốc lộ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Chẳng hạn đoạn km39 quốc lộ 257 thuộc xã Cẩm Vân gây sạt lở trong những ngày qua. Ước tính tổng thiệt hại lên đến 17,8 tỷ đồng.

Ông Phạm Đức Chính, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Cẩm Thủy cho biết: “Các điểm sạt lở bờ sông Mã thuộc địa phận huyện Cẩm Thủy đã làm ảnh hưởng nguy hại đến đời sống dân cư, làm mất đất sản xuất và mất đường giao thông. Riêng ở Cẩm Giang, chúng tôi đã cho nhân dân sống ven bờ sạt lở di dời đến nơi an toàn”.

Không riêng gì 5 điểm sạt lở nói trên, theo khảo sát của chúng tôi tại các xã Cẩm Ngọc, Cẩm Bình cũng bị tình trạng sạt lở nghiêm trọng nhưng chưa được đưa vào dự án kè lại bờ sông Mã thuộc địa phận 2 xã này.

Chỉ riêng ở xã Cẩm Ngọc, ông Dương Văn Vân, Phó Chủ tịch xã này cho biết: “Tại xã chúng tôi cũng mất 21.000 m2 đất nông nghiệp vì sạt lở bờ sông Mã. Có những đoạn sạt lở chỉ còn cách đường quốc lộ vài mét, một số nhà dân sống trong khu vực này đã bị rạn nứt, sụt lún ảnh hưởng nguy hại đến tính mạng của người dân. Đặc biệt và nghiêm trọng thì có khoảng 46 hộ dân thuộc diện nóng phải di dời”.

Nguyễn Duy - Phù Sa