Bổ nhiệm Cục trưởng Hàng hải làm Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 799/QĐ -TTg ngày 9/6/2015 bổ nhiệm ông Nguyễn Nhật làm Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Ông Nguyễn Nhật được đánh giá là Cục trưởng hành động của ngành giao thông.

Bổ nhiệm Cục trưởng Hàng hải làm Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Ông Nguyễn Nhật (ngồi) khi chỉ huy vụ tìm kiếm 8 thủy thủ tàu Phúc Xuân 68 bị mất tích cuối năm 2014 (ảnh: Viết Hảo)

Ông Nguyễn Nhật sinh năm 1961, quê quán ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Nhật tốt nghiệp Đại học Hàng Hải. Tháng 9/2012, ông Nguyễn Nhật được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam. Trước đó, ông Nguyễn Nhật là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Trên cương vị là Cục trưởng Cục Hàng hải, ông Nguyễn Nhật được đánh giá là vị Cục trưởng hành động. Ông luôn xuất hiện tại các điểm “nóng” để giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành hàng hải. Đặc biệt hình ảnh của ông Nguyễn Nhật ghi dấu ấn khi nhiều lần trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn các vụ tàu bị chìm hoặc gặp tai nạn trên biển.

Với Quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng, ông Nguyễn Nhật chính thức giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GTVT từ ngày 9/6. Với việc bổ nhiệm này, Bộ Giao thông Vận tải sẽ có 7 Thứ trưởng. Các Thứ trưởng khác của Bộ Giao thông vận tải gồm: Nguyễn Hồng Trường, Phạm Quý Tiêu, Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Thể và Lê Đình Thọ.

C.N.Q