1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ Ngoại giao nói gì khi Mỹ cảnh báo "ngừng đi lại" tới Việt Nam vì dịch?

Châu Như Quỳnh

(Dân trí) - Việt Nam đã có tỷ lệ tiêm chủng cao. Đây là cơ sở vững chắc để Việt Nam chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và phục hồi kinh tế.

Chiều 3/3, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, thông tin về cảnh báo dịch bệnh của CDC Hoa Kỳ, chính sách thị thực, điều kiện nhập cảnh và mục tiêu mở cửa du lịch từ 15/3 của Việt Nam được đề cập.

CDC Hoa Kỳ khuyến cáo công dân không tới Việt Nam

Ngày 28/2, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cập nhật cảnh báo đi lại đối với Việt Nam và nâng mức cảnh báo lên mức 4 là "ngừng đi lại". Chiếu theo thông báo đi lại an toàn sức khỏe mức 4 của Trung tâm Dự phòng và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) nhận định mức độ Covid-19 tại Việt Nam đang ở mức rất cao. Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam liên tục thay đổi và khác nhau theo từng tỉnh thành. CDC Hoa Kỳ khuyến cáo công dân không tới Việt Nam.

Bình luận về thông tin trên, bà Lê Thị Thu Hằng - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao - khẳng định, nhờ có những nỗ lực, quyết liệt và hiệu quả trong ngoại giao vaccine nên đến nay có thể nói Việt Nam đã có tỷ lệ tiêm chủng cao. Đây là cơ sở vững chắc để Việt Nam chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và phục hồi kinh tế.

"Chính phủ Việt Nam đã quyết định mở cửa lại hoạt động du lịch bình thường từ ngày 15/3. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, hiện nay các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam đang tích cực chuẩn bị để hướng tới mục tiêu này" - bà Hằng nói.

Bộ Ngoại giao nói gì khi Mỹ cảnh báo ngừng đi lại tới Việt Nam vì dịch? - 1

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng (Ảnh: Minh Nhật).

Theo bà Hằng, Bộ Ngoại giao đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để mở cửa lại du lịch, cũng như chính sách về thị thực đối với khách du lịch nhập cảnh Việt Nam.

Khôi phục chính sách miễn thị thực

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Ngoại giao về việc khôi phục chính sách thị thực cho khách nhập cảnh Việt Nam như đã áp dụng trước khi có dịch Covid-19. Đề cập tới tiến độ của công việc này trong bối cảnh chỉ còn chưa đến 2 tuần nữa sẽ mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế đến Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã cung cấp một số thông tin đáng chú ý.

"Đối với nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân mang giấy tờ nhập cảnh hợp lệ thì được nhập cảnh Việt Nam theo quy định tại Luật Nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Người nước ngoài vào Việt Nam du lịch thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công dân Việt Nam ở nước ngoài được về nước tự do theo các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ" - bà Hằng cho hay.

Theo bà Hằng, nhằm góp phần khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, cũng như tăng cường hội nhập quốc tế trong trạng thái bình thường mới, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ, Bộ Ngoại giao đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án cụ thể về việc cấp thị thực và miễn thị thực.

"Bộ Ngoại giao đề xuất áp dụng thủ tục, quy trình cấp thị thực, miễn thị thực theo quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và các văn bản bãi bỏ yêu cầu về duyệt nhân sự và phương án cách ly sau nhập cảnh. Phục hồi chính sách thị thực song phương theo các điều ước quốc tế với các nước hoặc theo nguyên tắc có đi có lại, bãi bỏ yêu cầu về duyệt nhân sự và phương án cách ly tại địa phương. Phục hồi chính sách miễn thị thực đơn phương với 13 nước đã quy định tại Luật Xuất nhập cảnh và các Nghị quyết của Chính phủ" - bà Hằng thông tin và nói thêm, khi được thông qua, Bộ Ngoại giao sẽ thông báo rộng rãi để người dân, doanh nghiệp, khách du lịch thực hiện được thuận lợi.

Trong Công văn 920 của Bộ Y tế ngày 26/2 quy định điều kiện nhập cảnh cho du khách nước ngoài cho thấy có những khó khăn, báo giới đặt câu hỏi có chuyện phân biệt đối xử với các du khách hay không khi có nội dung hạn chế người 65 tuổi, hạn chế trẻ em?

Về việc này, bà Hằng cho biết, quan điểm, chủ trương của Chính phủ Việt Nam là đã chuyển sang giai đoạn vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế.

"Quyết định của Chính phủ mở cửa du lịch từ 15/3 không chỉ tạo thuận lợi cho khách du lịch mà còn là tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu nhân dân, cho người nước ngoài tới học tập, làm việc và đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Các Bộ, ngành của Việt Nam thực hiện chỉ đạo của Chính phủ theo chủ trương này. Chúng tôi sẽ trao đổi với Bộ Y tế để làm rõ và có thông tin" - bà Hằng nói.