Bỏ nghề quảng cáo để khởi nghiệp với vườn, người đàn ông kiếm tiền tỷ

Quang Anh

(Dân trí) - Từ số vốn ít ỏi ban đầu, người đàn ông từng làm trong lĩnh vực quảng cáo đã điều hành công ty đưa về doanh thu lớn.

Bjorn Low, sống ở Singapore là người sáng lập doanh nghiệp xã hội nông nghiệp đô thị Edible Garden City. Người đàn ông này thành lập công ty hồi năm 2012 và hơn 8 năm qua đã không ngừng cùng với cộng đồng và doanh nghiệp để quảng bá về lợi ích của nông nghiệp đô thị và biến Singapore thành thành phố bền vững.

Quá trình khởi nghiệp của Bjorn Low bắt đầu cùng với nhà thiết kế cảnh quan Robert Pearce lập ra Edible Garden hồi năm 2012, sau đó đổi tên thành Edible Garden City khoảng 2 năm sau đó. Tuy nhiên, mục tiêu cải thiện tính bền vững trong sản xuất lương thực là không thay đổi.

Bỏ nghề quảng cáo để khởi nghiệp với vườn, người đàn ông kiếm tiền tỷ - 1
Đam mê đã đưa anh và vợ trở thành những "nông dân đô thị".

Điều ít người biết là Bjorn Low từng là một thiếu niên khó bảo. Với hy vọng kiếm chế sự nổi loạn của con trai, cha mẹ của Bjorn Low đã gửi anh đến một trường nội trú ở Australia. Sau đó, Bjorn Low tốt nghiệp và nhận bằng ngành marketing tại đại học Curtin (Perth, Australia) và bằng thạc sĩ của Đại học Southern Cross, Queensland.

Trong 7 năm trời, Bjorn Low làm việc trong lĩnh vực quảng cáo, có 2 năm ở London và đảm nhận chức vụ phó giám đốc kinh doanh tại một công ty marketing - nơi bạn gái hiện là vợ cũng làm việc tại đó.

Bỏ nghề quảng cáo để khởi nghiệp với vườn, người đàn ông kiếm tiền tỷ - 2
Trước khi về Singapore, anh Low và vợ đã có thời gian làm việc tại các trang trại ở châu Âu và Nhật Bản.

Trong thời gian ở London, 2 người được đến với các phong trào tự cung tự cấp, khiến họ tò mò đến mức bỏ việc và dành 3 năm để làm việc tại các trang trại khắp châu Âu và Nhật Bản.

Bjorn Low đã theo học ngành nông nghiệp sinh học ở Anh trước khi về Singapore năm 2011 và trở thành nông dân đô thị. Mọi người ủng hộ Bjorn Low, nhưng họ hàng chê bai vì anh bỏ sự nghiệp đặc biệt khi có bằng thạc sĩ.

Low và Edible Garden City đã thiết kế và xây dựng 200 khu vườn cho các khách sạn, nhà hàng và trường học ở Singapore. Ngoài ra, công ty này cũng điều hành một trang trại tự trồng nông sản tươi sạch theo cách bền vững. Thay vì vứt bỏ các phụ phẩm trong nông nghiệp, Edible Garden City biến chúng thành phân bón cho cây trồng. Trang trại cung cấp thực phẩm cho hơn 40 nhà hàng, quán bar ở Singapore, và cung cấp sản phẩm thu hoạch được cho người tiêu dùng đăng ký.

Năm 2019, công ty từng được thành lập với số vốn 10.000 đô la Singapore (173 triệu đồng) đã có doanh thu 1,6 triệu đô la Singapore (27,7 tỷ đồng). Ngoài ra, công ty còn điều hành các trang trại cộng đồng.

Bỏ nghề quảng cáo để khởi nghiệp với vườn, người đàn ông kiếm tiền tỷ - 3
Trong số các cộng sự của Low, có cả người mắc chứng tự kỷ. Họ cùng chung mục đích là hướng tới canh tác bền vững.

Từ những ngày đầu thành lập với 5 nhân viên, ngày nay Edible Garden City có 12 nhân viên. Khi được hỏi niềm tin hay may mắn là điều quan trọng nhất, Bjorn Low cho rằng: "Trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, có niềm tin là điều quan trọng, may mắn đóng vai trò quan trọng là nhờ gặp đúng người và đúng thời điểm".

Những cộng sự của Bjorn Low là cựu nhân viên ngân hàng, kỹ sư hàng không vũ trụ, những người từng phạm tội và cả người mắc chứng tự kỷ. Nhiều người trong số họ muốn có sự thay đổi về sự nghiệp và muốn làm điều đó có ý nghĩa trong không gian bền vững.