1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

An Giang:

Bố mẹ ép con gái sang Campuchia bán dâm

(Dân trí) - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định truy tố 2 đối tượng Nguyễn Thị Đẹp (SN 1953) và Trương Ngọc Luận (SN 1970) vì hành vi ép con gái sang Campuchia bán dâm.

Trước đó, tháng 10/2005, một phụ nữ tên Hồng đến nhà Nguyễn Thị Đẹp (xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) móc nối để Đẹp cho con gái là V.T.TH (SN 1984) sang Campuchia bán dâm. Đổi lại, Đẹp nhận được 200 USD.

 

Nơi đất khách quê người, V.T.TH bị chủ ép buộc tiếp khách liên tục, bị hành hạ nhục nhã, nên đã tìm cách trốn về Việt Nam. Trở về nhà, một lần nữa TH lại bị người mẹ vô nhân tính ép buộc trở lại Campuchia bán thân.

 

Đề phòng con tiếp tục trốn về, Đẹp sai con rể là Trương Ngọc Luận đi theo áp tải, yêu cầu Luận giao TH tận tay chủ chứa bên Campuchia và phải đòi chủ chứa đưa cho 100 USD.

 

Cuối năm 2006, trong khi TH đang bán dâm cho khách thì bị lực lượng cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt quả tang và đưa vào trại tị nạn. Cô gái xấu số may mắn được trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh.

 

Tại cơ quan điều tra, TH đau đớn kể lại những ngày thống khổ trong các nhà chứa trên đất Campuchia. Mỗi ngày TH bị chủ quán ép buộc tiếp khách hơn 10 lần, nếu từ chối hoặc không làm vừa lòng khách sẽ bị bọn côn đồ đánh đập tàn tệ.

 

Cùng thời gian đó, Nguyễn Thị Đẹp còn cấu kết với Trương Ngọc Luận, đưa con gái của Luận, cháu T.T.N.L (SN 1991) sang Campuchia bán trinh với giá 300 USD. Cháu L phải ở lại xứ người làm mướn, chờ khách có nhu cầu mua trinh. Sau khi bán trinh, L đã trở thành gái mại dâm chuyên nghiệp.

 

Chưa hết, Nguyễn Thị Đẹp cùng Trương Ngọc Luận còn lân la tới nhiều địa phương, dụ dỗ nhiều cô gái vừa mới lớn, có hoàn cảnh khó khăn, lừa bán sang Campuchia làm gái mại dâm.

 

Đẹp và Luận đã bị cơ quan điều tra tỉnh An Giang tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra.

 

Phạm Tâm