Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu người lao động đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu cơ quan chức năng địa phương hướng dẫn người lao động tôn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động. Tổng Liên đoàn Lao động khuyến cáo người lao động không không mắc mưu đối tượng dụ dỗ, trả tiền đi biểu tình.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Phạm Thị Hải Chuyền vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc người lao động nghỉ việc tham gia diễu hành bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Văn bản nêu rõ, trước những diễn biến căng thẳng ở biển Đông, các tầng lớp nhân dân trong nước đã bày tỏ lòng yêu nước và biểu thị sự đồng tình, ủng hộ Chính phủ trong quyết tâm giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển. Tuy nhiên, ở một số địa phương có tình trạng lao động nghỉ việc và có những hành động quá khích làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ trưởng LĐ-TB&XH đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện một số biện pháp.

Trước hết, cần hướng dẫn người lao động tôn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật lao động, chấp hành nội quy lao động của doanh nghiệp; Yêu cầu người sử dụng lao động, người lao động chấp hành pháp luật lao động, không để một số cá nhân lợi dụng tình hình vi phạm pháp luật, lôi kéo người lao động nghỉ việc, có những hành động quá khích gây mất trật tự an toàn xã hội, làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể nhân dân tuyên truyền, hướng dẫn người lao động thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, đồng thời bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật; Có biện pháp ngăn ngừa và xử lý kịp thời cá nhân lợi dụng tình hình kích động người lao động vi phạm pháp luật.

Bộ Lao động yêu cầu người lao động đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh

TLĐLĐ khuyến cáo người lao động tuân thủ pháp luật, không mắc mưu các đối tượng dụ dỗ, trả tiền đi biểu tình

Mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động (TLĐLĐ) cũng đã triển khai nhiều hoạt động sau hàng loạt sự việc công nhân ở một số khu Công nghiệp địa phương tham gia tuần hành phản đối Trung đưa giàn khoan Hải Dương-981 xâm phạm chủ quyền biển của Việt Nam

Trao đối với báo chí, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam cho biết, theo phản ánh của công nhân và cán bộ công đoàn cơ sở tại Bình Dương, có một số trường hợp, một nhóm đối tượng dụ dỗ, trả tiền cho công nhân đi biểu tình. Khi hỏi, công nhân nói các đối tượng này đưa tiền để mua cờ và mua áo.

Đáng chú ý, chúng còn thuê cả đối tượng côn đồ đi biểu tình với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có tổ chức. Hầu hết được xác định không phải là công nhân ở các nhà máy. Ngoài photo bản đồ các DN Trung Quốc, Đài Loan, các đối tượng này còn sử dụng xe máy và bộ đàm liên lạc. Đồ nghề mang theo còn có dao, kiếm và bom xăng để đốt công ty. Theo ông Chính, tình hình ở các KCN phía Nam như: Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM đã trở lại bình thường; các doanh nghiệp trở lại sản xuất, kinh doanh.

Gửi tới người lao động, Chủ tịch TLĐLĐ Đặng Ngọc Tùng đưa ra khẳng định, người lao động không không mắc mưu đối tượng dụ dỗ, trả tiền đi biểu tình; hiểu rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước; kiên quyết đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển nước ta. Tuy nhiên, người lao động không được biểu tình tự phát, chỉ tuần hành tình đúng chỗ, đúng nơi quy định.

Phạm Thanh