DMagazine

Bộ đội Phòng hóa "vượt nắng thắng mưa", say sưa tập luyện cho lễ diễu binh

(Dân trí) - Bất chấp thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, hàng nghìn chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam đang "vượt nắng, thắng mưa", say sưa luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới.

Hà Nội những ngày trung tuần tháng 6, nắng như đổ lửa, nhiệt độ ngoài trời có lúc trên 40 độ C.

Từ tờ mờ sáng, không khí còn chút dịu mát trước khi nắng lên cũng là lúc khối nam chiến sĩ Phòng hóa, Binh chủng Hóa học chỉnh tề đội ngũ, sẵn sàng cho buổi luyện tập diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) - đại lễ tại thao trường A80 Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Bộ đội Phòng hóa vượt nắng thắng mưa, say sưa tập luyện cho lễ diễu binh - 1

“1! 2! 

Tay trái của đồng chí Dũng hàng 1 khép lại

Số 1 hàng 2 giữ súng đúng tư thế",... là những khẩu lệnh liên tục vang lên trong quá trình khối nam chiến sĩ Phòng hóa luyện tập.

Sau cơn mưa nặng hạt rạng sáng, đến 9h30 nắng chói chang cộng thêm hơi nước bốc lên sau mưa khiến không khí trở nên oi bức, ngột ngạt cũng là lúc lưng áo của các chiến sĩ Bộ đội Hóa học thấm đẫm mồ hôi.

Trong lúc khối hăng say luyện tập, bất chợt có tiếng hô lớn: "Báo cáo chiến sĩ Nguyễn Đình Quang, Lữ đoàn 86 có mụn ở chân bị vỡ". 

Trong giây lát, một nam chiến sĩ cao khoảng 1,8m, thân hình rắn rỏi, săn chắc được đồng đội dìu ra khu vực y tế. 

Qua kiểm tra, quân y xác định tại bắp chân phải của Quang có lỗ chân lông bị viêm dẫn đến mưng mủ, sưng tấy. Trong khi quân y nặn mủ, xử lý chống nhiễm trùng, thay vì quan tâm đến vết thương, Nguyễn Đình Quang liên tục hướng mắt về phía các đồng đội đang luyện tập. 

Bộ đội Phòng hóa vượt nắng thắng mưa, say sưa tập luyện cho lễ diễu binh - 3

Quang kể, từ sáng 31/5, bắp chân phải cảm thấy ngứa, khó chịu và dần mưng mủ, đau buốt nhưng Quang vẫn cố gắng luyện tập.

"Được tuyển chọn vào khối tham gia diễu binh, diễu hành tại đại lễ Quốc khánh 2/9, em thấy vô cùng tự hào, vinh dự nên lúc luyện tập có khó khăn như thế nào em cũng luôn tự nhủ phải quyết tâm vượt qua", Quang bộc bạch với ánh mắt đầy quyết tâm.

Nhớ lại những ngày đầu luyện tập, nam chiến sĩ chia sẻ động tác vất vả nhất là đi nghiêm, đi đều chuyển thành đi nghiêm chào và thôi chào.

Để thực hiện tốt động tác đi nghiêm, các chiến sĩ phải luyện tập bổ trợ trên thiết bị ke chân.

"Đây là khoảng thời gian luyện tập khó khăn và vất vả nhất với chúng em, vì ke chân rất đau và mỏi cơ, nhưng chúng em nghĩ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải luôn quyết tâm vượt qua", Nguyễn Đình Quang tâm sự.

Bên cạnh đó nhờ có sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tâm của các thầy, sau gần 2 tháng luyện tập Quang và đồng đội đã thực hiện tốt các bài tập, đảm bảo theo giáo án đã đề ra.

"Khi được tham gia vào khối diễu binh, diễu hành lần này gia đình em cũng thấy rất vinh dự, tự hào. Cuối tuần gọi điện về cho gia đình, bố mẹ luôn dặn dò em cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Đây cũng là niềm động viên em cố gắng trong mọi hoàn cảnh", Quang nói.

Sau gần 30 phút xử lý vết thương, nghỉ ngơi, Quang tiếp tục quay trở lại luyện tập cùng đồng đội.

Bộ đội Phòng hóa vượt nắng thắng mưa, say sưa tập luyện cho lễ diễu binh - 5

Vinh dự và tự hào cũng là cảm xúc của Huỳnh Tấn Phước (Lữ đoàn Phòng hóa 88, Binh chủng Hóa học) khi được lựa chọn tham dự đại lễ A80 lần này.

Những ngày đầu từ Đà Nẵng ra Hà Nội, Phước có chút bỡ ngỡ do không quen với thức ăn cũng như điều kiện thời tiết.

Sau 3-4 ngày luyện tập, được sự động viên của thủ trưởng, đội ngũ cán bộ và giảng viên, Tấn Phước xác định quyết tâm thực hiện tốt các bài tập, khắc phục khó khăn trong mọi điều kiện thời tiết, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quá trình luyện tập, Phước và đồng đội chấp hành nghiêm những giáo án, bài giảng của đội ngũ giảng viên để có những động tác đúng, đều, mạnh, đẹp...

"Ngày mới ra, các món ăn ngoài này không hợp với khẩu vị của em bởi các món ăn ở Đà Nẵng có phần mặn hơn Hà Nội. Sau khi tâm sự với thủ trưởng, ngay bữa hôm sau chúng em được điều chỉnh gia vị phù hợp", Tấn Phước kể.

Ngoài những giờ luyện tập với cường độ cao, những giây phút giải lao là lúc các chiến sĩ trổ tài đàn, hát. Trong khối nam chiến sĩ Phòng hóa, Huỳnh Tấn Phước được mọi người gọi với cái tên đầy trìu mến "giọng ca vàng".

Bộ đội Phòng hóa vượt nắng thắng mưa, say sưa tập luyện cho lễ diễu binh - 7

Từng huấn luyện chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Trung tá Nguyễn Thành Luân, Phó Chủ nhiệm môn Điều lệnh đội ngũ, Trường sĩ quan Lục quân 1 đánh giá, sau gần 2 tháng luyện tập khối nam Chiến sĩ Phòng hóa đã đáp ứng tốt các bài tập đề ra, tiến bộ từng ngày, từng tuần.

"Sau 10 năm Binh chủng Hóa học mới trở lại thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành và đây là niềm vinh dự, tự hào đối với các chiến sĩ khối phòng hóa nói riêng và các lực lượng được bổ sung nói chung. 

Khối chiến sĩ Phòng hóa rất quyết tâm, mong chờ trong dịp diễu binh A80 lần này, có sự tiến bộ rõ rệt trong từng ngày, tuần" Trung tá Luân nhận xét và khẳng định, trong thời gian tới các chiến sĩ tiếp tục luyện tập cường độ cao, với quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Là khối có nhiều đặc thù khi các chiến sĩ đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam nên để đáp ứng được yêu cầu luyện tập, đội ngũ giáo viên, chỉ huy phải thường xuyên họp bàn, trao đổi, quan sát từng giờ luyện tập để đưa ra các bài tập phù hợp.

Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên còn có những tư vấn về sức khỏe đối với tổ quân y để có những chăm sóc phù hợp, đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho các chiến sĩ.

Bộ đội Phòng hóa vượt nắng thắng mưa, say sưa tập luyện cho lễ diễu binh - 9

Điểm đáng chú ý trong quá trình đang luyện tập là mỗi bên chân của chiến sĩ đều đeo tạ nặng 2,1kg, chia sẻ về điều này, Trung tá Nguyễn Thành Luân cho biết, mục đích sử dụng tạ để bộ đội tăng thêm sức khỏe đôi chân, cơ đùi và độ bền khi thực hiện động tác đi nghiêm. 

"Đây là thiết bị bổ trợ luyện tập rất tốt, đã được áp dụng trong các đợt huấn luyện diễu binh, diễu hành ở Điện Biên và TPHCM đảm bảo các chiến sĩ có những bước đi nhanh, mạnh, đều, đẹp", Phó Chủ nhiệm môn Điều lệnh đội ngũ, Trường sĩ quan Lục quân 1 nói.

Anh nhận định, quá trình luyện tập, lỗi phổ biến nhất mà các chiến sĩ thường gặp phải là dóng hàng ngang và giữ góc độ đánh mặt trong quá trình thực hiện động tác "đi đều chuyển sang đi nghiêm chào và thôi chào"

Đối với điều lệnh đội ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam, động tác cần sự kết hợp của tất cả các yếu tố như chân, tay, mặt, cơ thể... là "đi đều chuyển sang đi nghiêm chào và thôi chào".

Đây là động tác khó nhất và cũng là cơ bản nhất để các chiến sĩ thực hiện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình sắp tới.

Trung tá Nguyễn Thành Luân mong muốn, tất cả các khối trong quá trình luyện tập luôn giữ tinh thần đoàn kết, kỷ luật, quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80 sắp tới.

Bộ đội Phòng hóa vượt nắng thắng mưa, say sưa tập luyện cho lễ diễu binh - 11

Theo Thiếu tá Phùng Thanh Sơn, Chính trị viên Đại đội, Trường sĩ quan Phòng hóa, Binh chủng Hóa học, sau 10 năm (2015) Bộ đội Hóa học mới lại tham dự lễ diễu binh, diễu hành trong đại lễ quan trọng của đất nước.

Nhận lệnh tham dự lễ diễu binh, diễu hành lần này các cán bộ, chiến sĩ trong toàn Binh chủng vô cùng háo hức, tự hào.

Do tập trung quân số từ 3 miền Bắc, Trung, Nam nên bộ đội phòng hóa luyện tập từ ngày 15/4, sớm hơn so với khối khác để đảm bảo đội hình, đội ngũ, yếu lĩnh động tác.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Binh chủng Hóa học tham gia diễu binh, diễu hành tại đại lễ A80 sắp tới là những chiến sĩ ưu tú, đáp ứng về mặt thể chất, thể hình được lựa chọn từ các lữ đoàn trên khắp cả nước.

Bộ đội Phòng hóa vượt nắng thắng mưa, say sưa tập luyện cho lễ diễu binh - 13

Quá trình luyện tập được chia thành các tiểu đội và mỗi tiểu đội đều có một cán bộ phụ trách, hướng dẫn từng động tác theo yêu cầu điều lệnh của chỉ huy trưởng, giáo viên phụ trách. Khối nam chiến sĩ Phòng hóa có 10 hàng ngang, 16 hàng dọc, khối trưởng và tổ quân kỳ.

Các chiến sĩ trong khối có chiều cao 1,75-1,85m. Đặc biệt, tổ quân kỳ và khối trưởng cao 1,8m trở lên, quân dung tươi tỉnh, tác phong, yếu lĩnh tốt. 

Những ngày đầu tháng 6, Hà Nội nắng nóng gay gắt, có ngày nhiệt độ bề mặt bê tông khu vực luyện tập trên 50 độ C nên khối luôn có những điều chỉnh về mặt thời gian cho phù hợp.

Ngày nắng nóng, buổi sáng các chiến sĩ sẽ luyện tập từ 6h30 đến 9h30 và buổi chiều từ 18h đến 19h30. Trong trường hợp buổi chiều nắng nóng sẽ tập sớm hơn vào buổi sáng và nghỉ muộn hơn vào buổi tối; tại khu vực luyện tập được lắp đặt các bóng đèn cao áp để có thể tập vào ban đêm.

Bộ đội Phòng hóa vượt nắng thắng mưa, say sưa tập luyện cho lễ diễu binh - 15

Trong khi luyện tập, các chỉ huy thường xuyên động viên bộ đội, song song với đó đội ngũ huấn luyện, giáo viên cũng chỉ bảo tận tình, đề ra phương pháp phù hợp để nâng cao chất lượng huấn luyện.

Bên cạnh đó, chỉ huy các cấp nắm bắt việc ăn, ở từng ngày để có những điều chỉnh linh hoạt, phù hợp làm sao cho các chiến sĩ có sức khỏe tốt nhất.

"Đối với các chiến sĩ từ miền Nam, miền Trung ra luyện tập chỉ huy các cấp thường xuyên chia sẻ, động viên và cho mượn điện thoại gọi video về cho gia đình, người thân để yên tâm luyện tập.

Được tham gia vào sự kiện cấp Quốc gia là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Hóa học nên chúng tôi động viên anh em khắc phục mọi khó khăn, cố gắng luyện tập thật tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Thiếu tá Phùng Thanh Sơn tự hào nói.

Bộ đội Phòng hóa vượt nắng thắng mưa, say sưa tập luyện cho lễ diễu binh - 17

Thiếu tá Nguyễn Văn Tỵ, Tổ trưởng tổ Quân y cơ quan, thuộc Bộ tham mưu Binh chủng Hóa học, chia sẻ trước khi vào luyện tập, quân y tổ chức khám sức khỏe định kỳ để sàng lọc các chiến sĩ không đảm bảo sức khỏe.

Quá trình luyện tập, quân y luôn đảm bảo về nước uống chanh, đường, đá và bữa phụ để chiến sĩ có đủ sức khỏe luyện tập.

Buổi tối, quân y hướng dẫn bộ đội ngâm chân với nước ấm pha muối để giúp chân mềm, đỡ bị cọ sát vào giày gây phồng rộp, trầy xước và ngủ ngon. 

"Đến thời điểm hiện tại, các chiến sĩ đáp ứng được với các yêu cầu, bài học đề ra", Thiếu tá Tỵ khẳng định và bày tỏ lo ngại, bộ đội khi luyện tập dưới thời tiết nắng nóng của miền Bắc có thể xảy ra tình trạng say nắng, say nóng.

Để đảm bảo an toàn, ngay từ đầu đơn vị đã tập huấn cho các chiến sĩ những biện pháp cơ bản đề phòng, chống vấn đề này.

Bộ đội Phòng hóa vượt nắng thắng mưa, say sưa tập luyện cho lễ diễu binh - 19

Đặc biệt, các vấn đề về tim mạch, huyết áp, bệnh hô hấp cũng được đội ngũ quân y quan tâm hàng ngày.

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm cũng được quân y theo dõi sát sao để đảm bảo các chiến sĩ ăn ngon miệng, đạt chất lượng.

Lực lượng quân y ngoài bảo đảm về sức khỏe, ăn uống,... còn tham mưu cho chỉ huy về sức khỏe chung của chiến sĩ, thời gian luyện tập để đảm bảo những điều kiện tốt nhất.

Đối với khối nam chiến sĩ Phòng hóa thời gian luyện tập có thể thay đổi từng ngày, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết nhưng vẫn đáp ứng đủ các yêu cầu.

"Khối của Binh chủng Hóa học tham gia diễu binh, diễu hành lần này có mang theo súng nên khớp gối và khớp háng vận động nhiều nhất, dễ bị tổn thương. Để tránh tổn thương, các chiến sĩ trước mỗi buổi luyện tập sẽ tăng cường khởi động, chườm đá sau buổi tập và dùng băng thun bảo vệ khớp gối", Thiếu tá Tỵ nói.

Anh kể, hơn một tháng trước khi bộ đội chuyển từ giày vải sang giày da rất nhiều người bị bong gót chân và 2 bên mắt cá chân. Ngay sau đó, quân y hướng dẫn các chiến sĩ đệm lót tại những điểm giày tiếp xúc, ngâm nước muối để sát trùng đỡ tổn thương. 

"Khi bắt đầu sử dụng giày da khoảng 40-50% chiến sĩ bị bong gót chân, đến nay cơ bản đã ổn định. Sau gần 2 tháng luyện tập, những động tác kỹ thuật và sức khỏe của chiến sĩ tiến bộ từng ngày, đáp ứng các yêu cầu đề ra", Thiếu tá Tỵ tỏ vẻ vui mừng tâm sự.

Bộ đội Phòng hóa vượt nắng thắng mưa, say sưa tập luyện cho lễ diễu binh - 21

Ngày 19/4/1958, Tiểu đoàn Hóa học trực thuộc Trường Sĩ quan Lục quân (phiên hiệu d6) được thành lập. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng cũng quyết định thành lập 2 đại đội phòng hóa trực thuộc 2 Sư đoàn bộ binh 308 và 320 và đây là những tổ chức tiền thân của Binh chủng Hóa học.

Năm 1973, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam ký quyết định lấy ngày 19/4/1958 là ngày truyền thống của Binh chủng Hóa học.

Đến nay, lực lượng Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát triển thành hệ thống từ cơ sở đến toàn quân toàn diện, có đầy đủ lực lượng chiến đấu cơ động, cơ sở sản xuất, bảo đảm, giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ở các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng có cơ quan và các phân đội hóa học.

Khối nam chiến sĩ Phòng hóa, Binh chủng Hóa học luyện tập chuẩn bị cho A80 (Video: Nguyễn Hải - Phạm Tiến).

Nội dung: Nguyễn Hải

Ảnh: Mạnh Quân

Video: Nguyễn Hải, Phạm Tiến

Thiết kế: Thủy Tiên