Hội An:

Bỏ đi khỏi khu phong tỏa, hai công dân bị phạt 7 triệu đồng

Công Bính

(Dân trí) - Đang trong thời gian phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19, hai công dân sống trong khu phong tỏa đã bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 18/8, UBND TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa xử phạt vi phạm hành chính người dân trốn khỏi khu vực phong tỏa tại khối phố An Hội (phường Minh An, TP Hội An).

Bỏ đi khỏi khu phong tỏa, hai công dân bị phạt 7 triệu đồng - 1

Khu phong tỏa An Hội, phường Minh An, TP Hội An

Theo đó, nam thanh niên tên T.T.H. (25 tuổi, ngụ tại khối phố An Hội, phường Minh An) đã tự ý rời khỏi nơi cư trú khi đang trong thời gian thực hiện phong tỏa để phòng dịch Covid-19. Người này bị xử phạt 3,5 triệu đồng theo điểm b, khoản 1, điều 10, Nghị định 176.

Ngoài ra, bà P.T.L. (46 tuổi, trú ở khối phố An Hội) cũng bị xử phạt 3,5 triệu đồng cũng với hành vi trên.

Khối phố An Hội (TP Hội An) đã được tỉnh Quảng Nam quyết định phong tỏa từ 0h ngày 31/7 đến hết ngày 13/8. Đến chiều ngày 13/8, tỉnh Quảng Nam tiếp tục ban hành quyết định phong tỏa cách ly tạm thời khối phố An Hội thêm 7 ngày.

Công an TP Hội An cho biết, từ khi triển khai phòng, chống dịch Covid-19 đến nay, đơn vị đã xử lý vi phạm hành chính 18 trường hợp không khai báo tạm trú với số tiền 9,9 triệu đồng; 18 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền hơn 3 triệu đồng. Một trường hợp kinh doanh không đảm bảo quy định về phòng, chống dịch bị phạt 5 triệu đồng.