Bộ Công an sẽ lưu ý các địa phương về loại pháo nổ tự chế

(Dân trí) - Tiếp nhận phản ánh của phóng viên Dân trí về việc một số trẻ đã dùng một loại đồ vật đang bán trên thị trường để tạo ra loại pháo có tiếng nổ khá lớn, lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, sẽ lưu ý các địa phương về vấn đề này.

Theo ghi nhận của phóng viên, gần đây trên thị trường xuất hiện một đồ vật thắp sáng có thể dùng để chế tạo thành một loại pháo có tiếng nổ khá to.

Cách nay 2 ngày, PV Dân trí đã ghi lại cảnh một nhóm học sinh cấp 2 đốt pháo nổ tự chế. Quả pháo tự chế được gài lên ngọn cây chuối sau khi nổ đã khiến xác giấy vương tứ tung. Các em nhỏ cho biết, vật liệu để làm pháo này được bán khá nhiều ở các cửa hàng tạp hoá với giá rất rẻ.


Hiện trường vụ đốt pháo tự chế do phóng viên Dân trí ghi lại

Hiện trường vụ đốt pháo tự chế do phóng viên Dân trí ghi lại

Trao đổi với PV Dân trí ngày 2/1/2017, Thiếu tướng Vũ Xuân Dung - Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) khẳng định sẽ lưu ý các địa phương tuyên truyền, nhắc nhở người dân không cho con trẻ đốt các loại pháo này.

Thiếu tướng Vũ Xuân Dung cũng cho biết, cơ quan này sẽ tổ chức đoàn đi kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát về kiểm soát, ngăn chặn việc tiêu thụ, vận chuyển, đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

“Theo hướng dẫn, các địa phương sẽ phải tổ chức cho người dân ký cam kết không đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán. Lực lượng công an cũng phải thường xuyên bám sát các địa bàn để tuyên truyền, nhắc nhở người dân không mua bán, đốt pháo nổ, đặc biệt trong đêm Giao thừa”- ông Dung nói.

Các địa phương được “quan tâm đặc biệt” là các tỉnh ven biển, giáp ranh biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Lào Cai hoặc những nơi để xảy ra đốt pháo nổ nhiều trong những năm trước.

Thiếu tướng Vũ Xuân Dung khẳng định, càng gần Tết Nguyên đán 2017, lực lượng công an sẽ càng bám sát các địa bàn để tuyên truyền, nhắc nhở người dân; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, hải quan kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ số lượng lớn.

“Lãnh đạo địa phương, kể cả lực lượng công an sẽ bị phê bình, kiểm điểm khi để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ nhiều trên địa bàn nên họ buộc phải tổ chức lực lượng, căng mình để ngăn chặn, kiểm soát”- ông Dung nói.

Thế Kha