Bộ Chính trị trình Trung ương việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhà nước

Phương Thảo

(Dân trí) - Ngày làm việc đầu tiên trong chương trình Hội nghị Trung ương 2, Ban chấp hành Trung ương nghe tờ trình của Bộ Chính trị về việc kiện toàn nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước.

Bộ Chính trị trình Trung ương việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhà nước - 1
Hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII dự kiến diễn ra trong 2 ngày (ảnh: Quốc Chính).

Thông tin phát đi từ Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc sáng hôm nay, ngày 8/3/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổ thảo luận Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Bộ Chính trị trình Trung ương việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhà nước - 2

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất thông qua chương tình Hội nghị 2.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đọc tờ trình của Bộ Chính trị về việc kiện toàn nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổ thảo luận về việc kiện toàn nhân sự một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.