1. Dòng sự kiện:
  2. Phá tòa "Hàm cá mập", cải tạo không gian quanh hồ Gươm

Bình Định từng đề xuất đặt tên "tỉnh Quy Nhơn" sau sáp nhập

Doãn Công

(Dân trí) - Theo lãnh đạo tỉnh Bình Định, ban đầu địa phương và Gia Lai đồng thuận lấy tên tỉnh Quy Nhơn. Tuy nhiên, Trung ương định hướng khi hợp nhất lấy tên tỉnh Gia Lai, đặt trung tâm hành chính ở Bình Định.

Tại cuộc tiếp xúc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định, chiều 16/4, ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã thông tin làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm, trong đó có việc sáp nhập 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai.

Tại cuộc tiếp xúc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định đã báo cáo một số vấn đề, nội dung cử tri và nhân dân toàn tỉnh đang quan tâm, phản ánh.

Bình Định từng đề xuất đặt tên tỉnh Quy Nhơn sau sáp nhập - 1

Một góc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Ảnh: Doãn Công).

Cử tri Bình Định mong muốn Đảng, Nhà nước nghiên cứu việc đặt tên cho các đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập, sắp xếp. Cần quan tâm xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố về lịch sử, truyền thống văn hóa và sự đồng thuận của nhân dân…

Tại cuộc tiếp xúc, ông Lê Kim Toàn cho biết, đối với việc đặt tên cho các đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương nhất quán nguyên tắc không lấy tên mới đặt cho đơn vị hành chính.

Theo ông Lê Kim Toàn, trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã trao đổi với phía tỉnh Gia Lai và có văn bản chính thức lên Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị đặt tên tỉnh mới sau sáp nhập là "tỉnh Quy Nhơn".

Tuy nhiên, tại Hội nghị lần thứ 11 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng có định hướng khi hợp nhất không lấy tên mới nên các bên thống nhất tên tỉnh Gia Lai, đặt trung tâm hành chính tại tỉnh Bình Định.

"Tất nhiên tên gọi của một địa phương không chỉ gắn với quá trình hình thành lịch sử, văn hóa của một vùng đất, mà còn gắn với tâm tư tình cảm của mỗi người dân sống ở vùng đất đó, đó là điều không tránh khỏi", ông Toàn bày tỏ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4 phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Quyết định cũng đưa ra phương án sắp xếp cụ thể đối với các đơn vị hành chính cấp tỉnh. Trong đó, dự kiến sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh mới có tên gọi Gia Lai, trung tâm dự kiến đặt tại Bình Định.

Bình Định đề xuất xây khu hành chính mới tại khu kinh tế Nhơn Hội

Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định vào ngày 22/3.

Trong đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phản hồi kiến nghị của tỉnh Bình Định về việc địa phương này xin chấp thuận chủ trương xây dựng khu hành chính tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thuộc thành phố Quy Nhơn và huyện Phù Cát.