Bình chọn 63 “bông hoa đẹp” nông dân Việt Nam

(Dân trí) - 63 nông dân (ND), đại diện cho hàng triệu nông dân trên cả nước, vừa chính thức được bình chọn đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2015”, trong đó có 6 nông dân có sáng chế khoa học hữu ích cho nhà nông.

Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ NN&PTNT, và Bộ Công thương chỉ đạo tổ chức.

63 nông dân đại diện cho 63 tỉnh, thành được bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam suất sắc 2015” (Ảnh minh họa)
63 nông dân đại diện cho 63 tỉnh, thành được bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam suất sắc 2015” (Ảnh minh họa)

Các ND được đề cử và bình chọn dựa trên 4 nhóm tiêu chí: ND đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp; ND có thành tích suất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; ND có thành tích suất sắc trong phòng trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ quyền quốc gia; có sáng kiến, phát minh mang tính khoa học được ứng dụng và đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức đã bình chọn được 63 ND đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam suất sắc năm 2015”, với 55 người là nam và 8 người là nữ.

Trong đó, có 5 gương ND thành công với mô hình sản xuất kinh doanh từ lúa; 28 nông dân thành công nhờ mô hình VAC, nuôi trồng, khai thác hải sản; 20 nông dân thành công nhờ mô hình trồng rừng, cây ăn quả,…

Đặc biệt, có 6 nông dân có sáng chế khoa học hữu ích cho nhà nông; và 4 nông dân có đóng góp lớn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Có 8 nông dân được bình chọn là người dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại lễ công bố tổ chức sáng 7/10 tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hồng Lý, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam cho biết: Chương trình nhằm khẳng định và đề cao vai trò, vị thế của người nông dân Việt Nam trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đặc biệt trong giai đoạn đất nước đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Đồng thời phát hiện và tôn vinh gương nông dân điển hình tiên tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có những phát minh sáng tạo áp dụng hiệu quả trong sản xuất, tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2015” sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 14 tháng 10 tới tại Nhà hát lớn Hà Nội, và sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Nhà thơ, nhà báo Trần Đăng Khoa chia sẻ về cuộc thi viết “Tự hào nông dân Việt Nam 2015” (Ảnh: N.A)
Nhà thơ, nhà báo Trần Đăng Khoa chia sẻ về cuộc thi viết “Tự hào nông dân Việt Nam 2015” (Ảnh: N.A)

Cũng tại cuộc họp báo, Ban tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam cũng trao giải Cuộc thi viết “Tự hào Nông dân Việt Nam”. Sau gần 1 năm phát động cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được gần 1.000 bài viết của các tác giả chuyên và không chuyên đến từ mọi miền đất nước. Trong số đó, đã có hơn 150 tác phẩm được lựa chọn để đăng trên báo Nông thôn ngày nay. Đã có 50 tác phẩm được chọn vào vòng sơ khảo và 20 trong số đó được lựa chọn vào vòng chung khảo để chấm giải.Cuối cùng, Ban tổ chức đã quyết định trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải.

Ban tổ chức cũng phát động cuộc thi viết “Tự hào Nông dân Việt Nam” lần thứ 3 (2015-2016). Thời gian diễn ra cuộc thi viết lần 3 sẽ bắt đầu từ tháng 11 năm 2015 và dự kiến thời gian kết thúc nhận bài vào ngày 15 tháng 9 năm 2016.

Nguyên An