Thanh Hóa:

Biểu dương 133 tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác

Thanh Tùng

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao Bằng khen cho 58 tập thể, 75 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023.

Sáng 9/6, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, 75 năm qua, tỉnh Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Biểu dương 133 tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác - 1

Toàn cảnh buổi lễ (Ảnh: Thanh Tùng).

Với những đóng góp vô cùng to lớn trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Anh hùng lực lượng vũ trang, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh…

Những năm gần đây, Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu là các phong trào thi đua trọng tâm như: "Chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"… Các phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy, đưa Thanh Hóa giành được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Biểu dương 133 tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác - 2

Ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Minh Hiếu).

"Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thanh Hóa thành kính, tưởng nhớ và biết ơn những công lao to lớn của Người. Khắc ghi lời dạy của Bác "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất", Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đẩy mạnh phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, kiểu mẫu", ông Tuấn nhấn mạnh.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, ông Đào Xuân Yên - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thông tin tóm tắt sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Theo ông Yên, từ năm 2021 đến nay, cấp tỉnh đã biểu dương 344 tập thể, cá nhân; cấp huyện biểu dương 3.525 tập thể, cá nhân; cấp xã biểu dương 15.944 tập thể, cá nhân, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Biểu dương 133 tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác - 3

Ông Đào Xuân Yên - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (Ảnh: Minh Hiếu).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thẳng thắn thừa nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn còn những hạn chế, thiếu sót, cần phải được khẩn trương khắc phục.

Theo ông Hưng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động.

Biểu dương 133 tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác - 4

Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Minh Hiếu).

Ngoài ra, việc xây dựng kế hoạch học tập, làm theo và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nghị quyết của Đảng ở một số cán bộ, đảng viên chưa cụ thể, chưa gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ; tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi cho khách quan hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn diễn ra ở không ít nơi. Công tác kiểm tra, giám sát chưa quyết liệt; hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm chưa cao; một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bị xử lý kỷ luật.

"Công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức, chưa tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội", ông Hưng thẳng thắn thừa nhận.

Biểu dương 133 tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác - 5

58 tập thể, 75 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023 được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen (Ảnh: Minh Hiếu).

Bí thư tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót nêu trên là những khó khăn, thách thức đang cản trở sự phát triển đi lên của tỉnh. Đồng thời đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị, phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương đề ra các giải pháp thực sự hiệu quả để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Tại hội nghị lần này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao Bằng khen cho 58 tập thể, 75 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023.