Biên phòng An Giang ngăn chặn gần 400 người nhập cảnh trái phép

Nguyễn Hành Minh Anh

(Dân trí) - Khi dịch Covid-19 xuất hiện, Bộ đội Biên phòng An Giang lập chốt canh giữ các đường mòn, lối mở; qua đó, phát hiện và bắt giữ 392 người xuất, nhập cảnh trái phép.

Chiều 27/7, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Trần Quốc Khánh – Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang, cho biết, sáng 27/7, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam vừa có buổi làm việc với Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang về việc kiểm tra công tác chốt chặn tuyến biên giới trong phòng chống dịch Covid -19 và ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Theo Đại tá Khánh, tại buổi làm việc này, Đại tá Trần Ngọc Hữu - Phó tham mưu trưởng Bộ tư lệnh BĐBP Việt Nam cho biết, Bộ Tư lệnh đã có chỉ đạo từ bộ chủ huy trở xuống không được rời vị trí công tác. Tiếp tục duy trì nghiêm 136 tổ chốt trực đường mòn, lối mở; tiếp tục nâng cao cảnh giác và ngăn chặn công dân hai nước nhập, xuất cảnh trái phép.

Biên phòng An Giang ngăn chặn gần 400 người nhập cảnh trái phép - 1

Biên phòng An Giang tiếp tục duy trì 136 tổ chốt chặn tại các đường mòn, lối mở gần đường biên giới VIệt Nam - Campuchia để ngăn chặn công dân hai nước xuất nhập cảnh trái phép

Đại tá Khánh thông tin thêm, lực lượng chiến sĩ Biên phòng An Giang đã dựng lều trại ven biên giới từ ngày 10/3 đến nay. Hiện có, 136 tổ, chốt công tác ven biên giới Việt Nam – Campuchia.

Thời gian qua, từ các điểm chốt chặn này, lực lượng Biên phòng đã phát hiện 214 vụ, có 392 người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở.

Đối với các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, Biên phòng An Giang xử lý đúng quy định 124 người, nộp ngân sách trên 284 triệu đồng; cảnh cáo và giáo dục 268 người.

Ngoài ra, còn phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 ở các địa phương đưa đi cách ly tập trung 315 người; yêu cầu quay trở lại nhập cảnh đúng đường qua cửa khẩu quốc tế 77 người.

Đại tá Khánh còn thông tin, từ khi Chính phủ hai nước có lệnh tạm ngưng việc người dân hai nước Việt Nam và Campuchia qua lại cửa khẩu để phòng, chống dịch, lệnh này vẫn được duy trì cho đến nay; người dân Việt Nam về nước qua cửa khẩu sẽ được đưa vào khu cách ly tập trung như quy định.

Biên phòng An Giang ngăn chặn gần 400 người nhập cảnh trái phép - 2

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang vừa có công văn yêu cầu các ngành chức năng tăng cường công tác phòng, chống dịch; công tác xuất, nhập cảnh.

Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt đã xuất hiện nhiều ca bệnh lây nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng tại TP Đà Nẵng, sáng 27/7, Ủy ban nhân tỉnh An Giang có công văn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc tăng cường kiểm soát xuất, nhập cảnh và phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.  

Theo đó, UBND tỉnh An Giang khuyến cáo người dân, cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh hạn chế đến Đà Nẵng khi không có việc cấp thiết. Đối với người dân trở về từ Đà Nẵng từ ngày 12/7, phải thường xuyên theo dõi sức khỏe và tự cách ly 14 ngày tại nhà và khai báo ngay cho cơ sở y tế địa phương khi có triệu chứng đau họng, ho, sốt hoặc khó thở.

Biên phòng An Giang ngăn chặn gần 400 người nhập cảnh trái phép - 3

Lãnh đạo tỉnh An Giang chỉ đạo Biên phòng An Giang tăng cường công tác kiểm soát; ngăn chặn đường mòn, lối mở không cho công dân hai nước nhập cảnh trái phép

Công an địa phương tiếp tục rà soát, quản lý chặt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn tỉnh; tăng cường rà soát người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm trú bất hợp pháp tại địa phương.

Xử lý nghiêm những trường hợp khai báo không trung thực, không phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đưa thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch trong tỉnh. 

UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương tuyến biên giới tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, đặc biệt là các đường mòn, lối mở, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát phòng, chống lây nhiễm chéo COVID-19 tại các khu cách ly tập trung trong tỉnh.