1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Biển người hun "nóng" Đền Trần trước giờ khai hội

(Dân trí) - Bắt đầu từ 21h30 tối nay, Ban tổ chức đã mời những người dân và du khách trong khu vực đền ra bên ngoài để Ban tổ chức tiến hành nghi lễ cúng tế. Biển người chôn chân trước khu vực đền Thiên Trường chờ đợi được vào xem làm lễ, rước ấn.

Đến gần thời điểm làm lễ, từ ngoài vào trong khu vực đền Thiên Trường dường như không còn một chỗ trống. Mặc dù thời tiết mưa phùn, trời rét nhưng không khí trở nên ngột ngạt bởi biển người chen chúc nhau.

Hàng rào được bảo vệ bởi lực lượng chức năng đảm bảo trật tự trước khu vực làm lễ.
Hàng rào được bảo vệ bởi lực lượng chức năng đảm bảo trật tự trước khu vực làm lễ.

Để đảm bảo cho Ban tổ chức tiến hành nghi lễ cúng tế, tất cả người dân và du khách được giải tỏa ra khỏi khu vực sân đền. Hàng rào che chắn được các lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt để ngăn không cho người dân và du khách chen lấn, xô đẩy vào phía trong.

Quanh khu vực đền Thiên Trường là một biển người gần như không còn một chỗ trống. Kể cả những người dân, du khách và các quan khách có thẻ đều phải đứng đợi phía ngoài khu vực sân đền.

Theo kế hoạch, đến 22h30 thì những người có giấy mời mới được vào trong đền để xem tế lễ và rước ấn từ đền Cố Trạch sang đền Thiên Trường. Lực lượng chức năng phải căng mình để giữ gìn an ninh, trật tự quanh khu vực làm lễ.

Càng sát giờ làm lễ, không khí càng "nóng" dần lên khi bắt đầu xảy ra hiện tượng xô đẩy nhau để xí chỗ vào phía trong.

Những hình ảnh PV Dân trí ghi lại trước giờ làm lễ:

Biển người chen chân trước khu vực đền Thiên Trường.

Biển người chen chân trước khu vực đền Thiên Trường.
Biển người chen chân trước khu vực đền Thiên Trường.

Lực lượng chức năng căng mình ra để đảm bảo an ninh, trật tự giữa biển người.


Lực lượng chức năng căng mình ra để đảm bảo an ninh, trật tự giữa biển người.
Lực lượng chức năng căng mình ra để đảm bảo an ninh, trật tự giữa biển người.

Nhiều người phả ngồi xuống đất vì không thể chen nổi.
Nhiều người phả ngồi xuống đất vì không thể chen nổi.

Càng sát giờ làm lễ, bắt đầu có hiện tượng xô đẩy, chen chúc nhau.

Càng sát giờ làm lễ, bắt đầu có hiện tượng xô đẩy, chen chúc nhau.
Càng sát giờ làm lễ, bắt đầu có hiện tượng xô đẩy, chen chúc nhau.

Đức Văn - Duy Tuyên