TPHCM:

Biển người chen nhau xem cử hành Thánh lễ tại các nhà thờ

(Dân trí) - Đường phố Sài Gòn đêm qua thực sự đã "ngạt thở" trong biển người vui đón Noel. Về giữa đêm, sát giờ cử hành lễ, lượng người đổ về các nhà thờ lớn như Nhà thờ Đức Bà, Chúa Cứu Thế, Cha Tam... càng đông khủng khiếp.

Ngay từ cuối giờ chiều 24/12, trên khắp các nẻo đường hướng về trung tâm TPHCM, nơi có các tuyến đường được trang hoàng rực rỡ như Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và các Nhà thờ Đức Bà, Tân Định, Huyện Sỹ... tấp nập không khí đón Giáng sinh. Những tòa nhà lớn, khách sạn ở khu vực trung tâm thành phố cũng vô cùng lộng lẫy với những chú tuần lộc, ông già Noel...

Trong khi đó, tại các khu vực có đông đồng bào công giáo sinh sống như các khu xóm đạo quận 8, xóm đạo Gò Vấp, xóm đạo Tam Hà..., không khí chào đón Giáng sinh càng nhộn nhịp hơn.

Tập trung về các nhà trờ trước giờ hành lễ
Tập trung về các nhà trờ trước giờ hành lễ

Tại các nhà thờ trên địa bàn TPHCM, các chương trình chào đón Giáng sinh năm 2013 đã được chuẩn bị kỹ càng. Bên cạnh các nghi lễ tôn giáo thông thường, nhiều chương trình diễn nguyện mừng chúa giáng sinh cũng được diễn ra.

Càng dần về đêm và giờ cử hành Thánh lễ, lượng người đổ về các nhà thờ lớn trên địa bàn thành phố như Nhà thờ Đức Bà, Huyện Sỹ (quận 1), Chúa Cứu Thế, Tân Định (quận 3), khu xóm đạo quận 8, Hạnh Thông Tây (Gò Vấp), Cha Tam (quận 5), Bình Triệu (Thủ Đức)..., càng đông.

Hàng trăm người dân làm lễ xếp hàng ra ngoài đường tại nhà thờ Tân Định (quận 3)
 
Hàng trăm người dân làm lễ xếp hàng ra ngoài đường tại nhà thờ Tân Định (quận 3)
Hàng trăm người dân xem cử hành Thánh lễ đã xếp hàng ra ngoài đường tại nhà thờ Tân Định (quận 3)
Biển người chen chúc phía sau Nhờ Thờ Đức Bà (quận 1)
Biển người chen chúc phía sau Nhờ Thờ Đức Bà (quận 1)
"Biển người" chen chúc phía sau Nhờ Thờ Đức Bà (quận 1)
Nhiều người nước ngoài đứng chờ Nhà thờ Đức Bà mở cửa để vào làm lễ
Nhiều người nước ngoài đứng chờ Nhà thờ Đức Bà mở cửa để tham dự thánh lễ
Đến 22h, Nhà thờ Đức Bà mới chính thức mở cửa làm lễ
Đến 22h, Nhà thờ Đức Bà mới chính thức mở cửa làm lễ
Nhà Thờ Huyện Sỹ (quận 1) cũng đông nghẹt người
Nhà Thờ Huyện Sỹ (quận 1) cũng đông nghẹt người
Nhà Thờ Huyện Sỹ (quận 1) cũng đông nghẹt người
Nguyện cầu.
Nguyện cầu.
Nguyện cầu.
Nguyện cầu.
 
Tại nhiều tỉnh thành trên khắp đất nước, những người theo đạo Công giáo và cả những người ngoại đạo đêm qua cùng đổ về các nhà thờ lớn, mừng Chúa giáng sinh.
 
 
Biển người chen nhau làm lễ tại các nhà thờ
Nhà thờ Chính Tòa, tọa lạc giữa lòng trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đông nghịt người trước giờ cử hành thánh lễ. (Ảnh: Viết Hảo).
 
Ken đặc người tại Nhà thờ Cốc Lếu - Lào Cai (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Ken đặc người tại Nhà thờ Cốc Lếu - Lào Cai (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)
 
Chờ đợi làm lễ tại Nhà thờ Phát Diệm - Ninh Bình (Ảnh: Thanh Thủy).
Chờ đợi làm lễ tại Nhà thờ Phát Diệm - Ninh Bình (Ảnh: Thanh Thủy).
 
Sân trước nhà thờ Phủ Cam (Huế) đã đông kín người từ lúc 19h tối 24/12. (Ảnh: Đại Dương)

Sân trước nhà thờ Phủ Cam (Huế) đã đông kín người từ lúc 19h tối 24/12. (Ảnh: Đại Dương)
 
Sân trước nhà thờ Phủ Cam (Huế) đã đông kín người từ lúc 19h tối 24/12. (Ảnh: Đại Dương)

Rất nhiều người muốn vào sảnh Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế (Huế) xem cử hành thánh lễ nhưng do giới hạn về số lượng nên đành đứng ở ngoài (Ảnh: Đại Dương).
 
Đông đảo giáo dân tập trung tại nhà thờ Chánh toà xem hoạt cảnh Chúa giáng thế

Đông đảo giáo dân tập trung tại nhà thờ Chánh Toà - Cần Thơ (Ảnh: Nguyễn Hành).

Đình Thảo - Trung Kiên