Nghệ An:

"Biển người" chen chân tại siêu thị ngày giáp Tết

(Dân trí) - Những ngày cuối năm, dòng người ùn ùn đổ về siêu thị lớn nhất Nghệ An. Chen nhau để mua, đến lúc thanh toán, khách cũng phải nhích từng chút.

Biển người chen chân tại siêu thị Big C ngày cận Tết
"Biển" người chen chân tại siêu thị Big C ngày cận Tết

Bắt đầu từ ngày Tết ông Công, ông Táo, người dân Nghệ An bắt đầu "chiến dịch mua sắm Tết". Thời điểm lý tưởng để người dân mua sắm là buổi tối. Siêu thị Big C là điểm đến của rất nhiều khách hàng, đặc biệt là khách bình dân.

Gian hàng bánh kẹo, mứt phục vụ Tết đông đúc hơn cả. Mặc dù giá cả có phần đắt hơn ngoài thị trường nhưng nhiều khách hàng vẫn vào siêu thị mua cho yên tâm. Mặt hàng bán chạy hơn cả là hạt hướng dương, mứt hoa quả bình dân. Trong khi những thùng đựng hạt hướng dương, mứt gừng, mứt cà rốt đã vơi dần, nhân viên siêu thị phải bổ sung hàng thường xuyên thì những thùng mứt dừa non, mứt quả rang, hạt dẻ cười khá ít người mua bởi giá quá "chát", từ 300 - 400 nghìn đồng/kg.

Chen chân chờ thanh toán.
Chen chân chờ thanh toán.

Chị Nguyễn Thị Thương (trú xã Nghi Kim, Tp Vinh) cho biết: “Rút kinh nghiệm năm ngoái, tầm 28-19 Tết Big C đã khan hàng, năm nay gia đình đi mua sắm sớm. Quần áo, hàng hóa khác mua ở ngoài cũng được nhưng mứt, bánh kẹo vào đây mua yên tâm hơn. Siêu thị lớn chắc hàng hóa phải đảm bảo nguồn gốc, mua ngoài chợ không biết đường nào mà lần”.

Lượng khách quá đông nên cũng xảy ra nhiều tình huống bi hài. Chị Lê Thị Thủy (phường Đội Cung) kể: “Mình chen mãi mới xúc được một ít hạt hướng dương. Đến khi vào khu vực cân, mãi nghe điện thoại, nhìn xuống thì bịch hướng dương đã bị người khác lấy mất”.

Cuối năm, với tâm lý vừa mua sắm, vừa dạo chơi, nhiều gia đình kéo nhau lên Big C khiến nơi đây gần như quá tải.

Hàng bánh kẹo, mứt Tết thu hút khách hàng.
Hàng bánh kẹo, mứt Tết thu hút khách hàng.
Dòng người tại siêu thị BigC.
Dòng người tại siêu thị Big C.
Bánh kẹo bình dân bán theo cân là sự lựa chọn của hầu hết khách hàng bình dân.
Bánh kẹo bình dân bán theo cân là sự lựa chọn của hầu hết khách hàng bình dân.
Chọn được hàng theo ý mình, khách hàng cũng phải chen chúc để cân.

Chọn được hàng theo ý mình, khách hàng cũng phải chen chúc để cân.
Chọn được hàng theo ý mình, khách hàng cũng phải chen chúc để cân.
Chọn được hàng theo ý mình, khách hàng cũng phải chen chúc để cân.
Rồi dài cổ chờ đến lượt thanh toán.
Rồi "dài cổ" chờ đến lượt thanh toán.

Hoàng Lam