Bí thư TPHCM: Quận 7 kiểm soát dịch là khởi đầu để trở lại bình thường mới

Quang Huy

(Dân trí) - "Việc Quận 7 kiểm soát được dịch bệnh là điểm khởi đầu để TPHCM từng bước đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới", ông Nguyễn Văn Nên nhận định.

Sáng 5/9, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng đoàn công tác của thành phố đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Quận 7 về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Buổi làm việc diễn ra sau khi Quận 7 cùng huyện Củ Chi đã công bố cơ bản kiểm soát được dịch vào ngày 2/9.

"Việc Quận 7 kiểm soát được dịch bệnh là điểm khởi đầu để TPHCM từng bước đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới", ông Nguyễn Văn Nên đánh giá.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Chủ tịch UBND Quận 7, cho biết, địa phương đã xây dựng phương án khôi phục kinh tế sau khi dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát.

Cụ thể, một số dịch vụ thiết yếu, mặt hàng kinh doanh đường phố sẽ được mở cửa trở lại khi tuân thủ điều kiện tiêm 2 mũi vắc xin, cùng phương thức 3 tại chỗ, quy định 5K từ ngày 20/9.

Bí thư TPHCM: Quận 7 kiểm soát dịch là khởi đầu để trở lại bình thường mới - 1

Ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Chủ tịch UBND Quận 7 (TPHCM) báo cáo tại buổi làm việc.

Việc mở cửa trở lại các hoạt động sẽ thực hiện theo từng bước, có lộ trình, có dấu hiệu nhận diện bằng cách gắn bảng. Đối với các chợ truyền thống, việc mở cửa trở lại cũng cần phương án đảm bảo an toàn phòng dịch, có sự phân luồng, chia ngày hoạt động.

Chủ tịch UBND Quận 7 cũng đề xuất Thường trực Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM, thống nhất chủ trương cho các doanh nghiệp tạm sử dụng các khu đất công từ một đến 2 năm để đầu tư, xây dựng khu lưu trú công nhân. 

Nhằm giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh khôi phục hoạt động, Quận 7 cũng kiến nghị thành phố xem xét miễn, giảm thuế trong năm 2021 và Quý I/2022. Bên cạnh đó, trong vòng một tháng đầu sau khi khôi phục hoạt động, thành phố cần tiếp tục có các gói hỗ trợ an sinh cho công nhân. 

Đối với vấn đề vắc xin Covid-19, UBND Quận 7 mong muốn được thành phố bổ sung kịp thời nhằm tiêm cho người nước ngoài, công nhân, người tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh và người đủ điều kiện tiêm mũi thứ 2.

Theo thống kê hiện tại, Quận 7 cần thêm 133.000 liều vắc xin AstraZeneca, 45.200 liều Pfizer trong thời gian tới.