1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bí thư TPHCM: Ai không dám nghĩ, không dám làm thì nói thẳng để tính toán

Q.Huy

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận, đội ngũ cán bộ của thành phố vẫn còn người tránh né, e ngại, nhưng cũng có nhiều người vẫn âm thầm lặng lẽ, tận tụy hết lòng cống hiến.

Trong phần kết luận hội nghị của Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM ngày 29/5, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy, đã dành nhiều thời gian để nói về tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong hệ thống chính trị tại địa phương. Trong thời gian qua, thành phố đã làm được nhiều phần việc, được thể hiện rõ trong các chỉ số về kinh tế - xã hội, nhưng cũng còn nhiều điều cần nhìn lại và phân tích rõ.

"Sau quý I, thành phố có nhiều sụt giảm thì đến nay đã có những tín hiệu tích cực. Nhiều chỉ số rất đáng mừng, vượt qua dự tính trong tình cảnh khó khăn và là nguồn động viên rất lớn trong thời gian tới", Bí thư Thành ủy TPHCM mở đầu bài phát biểu.

Làm rõ phản ánh TPHCM có nhiều văn bản hỏi cấp trên

Bí thư Thành ủy TPHCM nhắc lại về phản ánh địa phương này gửi nhiều văn bản đề xuất, kiến nghị cấp trên. Ngay thời điểm đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo đeo bám, làm rõ vấn đề.

Qua các báo cáo từ phía chính quyền thành phố, người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cho rằng, các văn bản hỏi của thành phố là có lý do và những văn bản trả lời của cấp trên cũng có lý lẽ. Tuy nhiên, còn nhiều nội dung hỏi và nội dung trả lời chưa thỏa mãn cả 2 bên.

Bí thư TPHCM: Ai không dám nghĩ, không dám làm thì nói thẳng để tính toán - 1

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, tại hội nghị (Ảnh: Đ.N.).

"Đây là vấn đề cần phải suy nghĩ. Các cơ quan tiếp tục xem lại để xử lý trong phạm vi trách nhiệm của mình. Tôi đã chỉ đạo, ai hỏi những điều không phải, không cần thiết phải hỏi, không có lý do thì phải xử lý trách nhiệm", Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Qua vụ việc này, lãnh đạo Thành ủy TPHCM đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND thành phố phải tìm nguyên nhân căn cốt. Từ việc nhìn rõ vấn đề, thành phố cần tìm ra giải pháp.

Trong việc xử lý các vấn đề khác của thành phố, Bí thư Nguyễn Văn Nên đưa ra định hướng cần bóc tách từng phần việc để biết việc nào có thể làm trước, linh hoạt, sáng tạo, thích ứng, tránh cảnh chờ đợi rồi cùng chậm trễ. Trong đó, trách nhiệm của từng thành viên trong hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các cấp phải được nâng cao.

"Ai nói là tôi không dám nghĩ, không dám làm thì nói thẳng, chúng ta cũng có cách để tính toán. Tôi hoàn toàn tin tưởng là các đồng chí không có ai như thế, nhất là các đồng chí đứng đầu", Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ.

Ông Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, những thành tựu mà địa phương đạt được thời gian qua có sự đóng góp của từng cán bộ, từng người dân, từng doanh nghiệp. Trong đội ngũ cán bộ của thành phố, vẫn còn người tránh né, e ngại, nhưng cũng có những người vẫn âm thầm lặng lẽ, tận tụy hết lòng cống hiến. Đây là điều cần nhìn rõ để đánh giá.

Giải ngân đầu tư công, khó cũng phải giải quyết

Một vấn đề nổi cộm khác của địa bàn thời gian qua được Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ là tiến độ giải ngân đầu tư công. Ông Nguyễn Văn Nên ghi nhận, khi kiểm tra các công trình lớn, nhiều đơn vị đã lên kế hoạch chi tiết từng ngày, thậm chí cả thứ bảy, chủ nhật.

Bí thư TPHCM nhận định, kịch bản chi tiết giải ngân đầu tư công đã có, tới ngày, tới tháng thì các đơn vị mới giải ngân được, không thể nóng vội. Tuy nhiên, bài học cần rút ra là công tác khởi động, chuẩn bị cần được làm sớm hơn, tránh cảnh "đầu năm thư thả, cuối năm vội vã".

"Tôi kiểm tra rất nhiều công trình cụ thể, các đồng chí hứa sẽ cố gắng tối đa, có nơi cam kết giải ngân đạt 95%, có nơi nói rằng khó đạt được. Cái khó này là phải giải quyết", Bí thư Nên nhấn mạnh.

Bí thư TPHCM: Ai không dám nghĩ, không dám làm thì nói thẳng để tính toán - 2

Phiên họp của Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM (Ảnh: Đ.N.).

Trong công tác này, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị phân ra thành các dự án lớn, các dự án trọng điểm cần quan tâm. Tuy nhiên, công tác giải ngân không phải chỉ tập trung cho các dự án này làm ảnh hưởng tiến độ đến các dự án còn lại. 

"Cần phân công trách nhiệm rõ ràng, thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đầu tư công sẽ góp phần kích cầu tiêu dùng, chi tiêu công và giúp tăng trưởng những phần thành phố bị ảnh hưởng thời gian qua", ông Nguyễn Văn Nên quán triệt.

Tại buổi làm việc, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, khi sơ kết quý I, địa phương mới giải ngân 1.600 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã nỗ lực cao để giải ngân gần 9.000 tỷ.

Theo dự báo của Kho bạc Nhà nước và Cục Thống kê TPHCM, địa phương dự báo sẽ giải ngân gần 29% vào thời điểm hết tháng 6. Tuy nhiên, toàn địa bàn tiếp tục quyết tâm, tập trung cao độ để đạt mục tiêu giải ngân 35% khi kết thúc quý II.