Quảng Ninh

Bí thư Thành ủy Hạ Long được bầu trực tiếp tại Đại hội Đảng bộ thành phố

An Nhiên

(Dân trí) - Với tỉ lệ số phiếu bầu đạt 100% ngay tại Đại hội Đảng bộ TP Hạ Long, ông Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy khóa 24 tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy khóa 25.

Bí thư Thành ủy Hạ Long được bầu trực tiếp tại Đại hội Đảng bộ thành phố - 1

Bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy Hạ Long tại Đại hội Đảng bộ thành phố (ảnh báo Quảng Ninh)

Theo đó, sau 2 ngày làm việc, chiều ngày 22/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố gồm 55 người.

Đại hội cũng tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Ông Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy khóa 24 (nhiệm kỳ 2015-2020) được tín nhiệm để Đại hội giới thiệu và bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hạ Long khóa 25 với số phiếu 339/339, đạt 100%.

Việc bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội là việc làm mới, thể hiện sự mở rộng dân chủ trong Đảng ngày càng được đề cao, cùng với đó phát huy vai trò trách nhiệm của đại biểu đảng viên trong việc lựa chọn nhân sự, góp phần nâng cao uy tín của Đảng với nhân dân.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hạ Long khóa 25 cũng đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 14 người. Các ông Nguyễn Anh Tú, Phạm Lê Hưng và bà Vũ Thị Mai Anh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Hạ Long được bầu trực tiếp tại Đại hội Đảng bộ thành phố - 2

Với tỉ lệ số phiếu bầu đạt 100% ngay tại Đại hội Đảng bộ TP Hạ Long, ông Vũ Văn Diện tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy khóa mới (ảnh báo Quảng Ninh)

Đại hội đã bầu 51 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết đại diện cho 22.000 đảng viên của Đảng bộ TP Hạ Long đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy Hạ Long khẳng định, sau Đại hội, thành phố tiếp tục chặng đường phát triển mới, đưa Hạ Long trở thành đô thị hiện đại - truyền thống, trung tâm du lịch quốc gia, mang đẳng cấp quốc tế, là hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh sớm đạt tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.