1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Bí thư Nên nêu ra 3 chỉ tiêu của nhiệm kỳ TPHCM khó đạt

Q.Huy

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, địa phương sẽ rất khó đạt chỉ tiêu của nhiệm kỳ về tăng trưởng, vốn đầu tư xã hội và năng suất lao động bình quân. Vấn đề này có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Chiều 8/10, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị lần thứ 33 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Hội nghị nhằm thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm và tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đề ra.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá, từ đầu năm đến nay, thành phố đã tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Trung ương và các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Hiện tại, kinh tế - xã hội của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm) giữ vững đà tăng trưởng, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư Nên nêu ra 3 chỉ tiêu của nhiệm kỳ TPHCM khó đạt - 1

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

"Tuy nhiên, một số chỉ tiêu trọng yếu chúng ta đề ra còn chậm hoặc chưa đạt. Trong đó có chỉ tiêu thu hút đầu tư phát triển, giải ngân đầu tư công, tiến độ các dự án hạ tầng quan trọng. Một số chính sách mới triển khai thiếu kịp thời, nhiều vướng mắc, tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm", ông Nguyễn Văn Nên đánh giá.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố đề nghị các đại biểu đánh giá sát về những nỗ lực, quyết tâm, năng động, sáng tạo của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Mặt khác, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chưa đạt các chỉ tiêu cũng cần thẳng thắn, mạnh dạn chỉ rõ.

Về kết quả và định hướng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, lãnh đạo Thành ủy đề nghị các cơ quan cho ý kiến về những khó khăn, thử thách từ đầu nhiệm kỳ. Trong đó, thành phố đã phải vừa tập trung ứng phó với đại dịch Covid-19 và giải quyết thách thức mới, xử lý những tồn đọng cũ trong nhiệm kỳ này.

Bí thư Nên nêu ra 3 chỉ tiêu của nhiệm kỳ TPHCM khó đạt - 2

Hội nghị lần thứ 33 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM chiều 8/10 (Ảnh: Q.Huy).

"Chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận, có cả khó khăn chủ quan và khách quan khiến một số nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc khó có thể hoàn thành. Có 3 chỉ tiêu của nhiệm kỳ rất khó đạt và có thể không đạt là tăng trưởng GRDP, tổng vốn đầu tư xã hội và năng suất lao động bình quân", Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết, ngoài các chỉ tiêu trọng yếu trên, địa phương sẽ khó đạt các mục tiêu khác là nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành đứng đầu về cải cách thủ tục hành chính và xử lý 80% chất thải sinh hoạt bằng công nghệ mới, tái chế. Ngoài ra, thành phố cần tìm những giải pháp đột phá để đạt chỉ tiêu về nhà ở xã hội từ nay đến cuối năm sau.

"Điều rất đáng quan tâm là đến nay, thành phố mới giải ngân hơn 20% vốn đầu tư công của năm. Đây là vấn đề cần thảo luận, góp ý để thành phố hoàn thành nhiệm vụ năm, tiến tới hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ", ông Phan Văn Mãi chia sẻ.

Sau 9 tháng đầu năm, phần lớn các chỉ số quan trọng của TPHCM đều tăng so với cùng kỳ. Trong đó, GRDP quý III đạt 7,33%, tính chung 9 tháng đầu năm đạt 6,85%. Đến nay, TPHCM cũng khởi công, khánh thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình quan trọng trong lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục, hạ tầng xã hội.