Bí thư Hà Nội gửi thư khen lực lượng công an giải cứu cháu bé bị bắt cóc

Hà Mỹ

(Dân trí) - Bí thư Hà Nội biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ của Công an Hà Nội và Công an quận Long Biên trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ngày 15/8, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi thư khen tới Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Tham mưu (Công an Hà Nội) và Công an quận Long Biên. 

Thư nêu, lúc 19h40 ngày 14/8, tại khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, đã xảy ra vụ bắt cóc bé 7 tuổi, trú tại khu đô thị Việt Hưng và đòi số lượng lớn tiền chuộc. Vụ việc có tính chất manh động, hành vi thực hiện công khai, gây lo lắng trong dư luận, nhân dân. 

Với tinh thần trách nhiệm mưu trí, dũng cảm, ý chí quyết tâm cao nhất bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 9 giờ tiếp nhận tin báo, đến khoảng 5h ngày 15/8, cán bộ và chiến sĩ các phòng nghiệp vụ thuộc Công an Hà Nội và Công an quận Long Biên đã điều tra, làm rõ, bắt giữ Nguyễn Đức Trung (SN 1992, quê Vĩnh Phúc). 

Các lực lượng đã giải cứu và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu bé. 

Bí thư Hà Nội gửi thư khen lực lượng công an giải cứu cháu bé bị bắt cóc - 1

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội trao Thư khen của Bí thư Thành ủy Hà Nội cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình điều tra vụ án, bắt giữ đối tượng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo Bí thư Hà Nội, đây là chiến công xuất sắc hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân và 18 năm ngày toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Đinh Tiến Dũng biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Tham mưu, Công an Thành phố và Công an quận Long Biên trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố cũng tin tưởng trong thời gian tới, các cán bộ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân thủ đô. 

Cùng ngày, Chủ tịch UBND Hà Nội quyết định tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân thuộc Công an Hà Nội; trong đó, 4 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Tham mưu, Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ và Công an quận Long Biên.

Năm cá nhân được khen thưởng gồm: Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Phòng ngừa đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật tài sản; Thượng úy Trịnh Tuấn Phong, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm; Thiếu tá Đoàn Bá Thành, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Long Biên; Trung úy Nguyễn Thành Long, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Long Biên.

Tối 14/8, Trung điều khiển ô tô đến khu biệt thự BT7, phường Việt Hưng, quận Long Biên để tìm kiếm "con mồi".

Khoảng 19h cùng ngày, Trung đi ô tô nhiều vòng quanh khu biệt thự thì phát hiện N.T.C. (7 tuổi, sống tại khu biệt thự BT7, tên nạn nhân đã được thay đổi) đang đạp xe nên đã khống chế và bắt giữ nạn nhân rồi đưa lên ô tô.

Sau khi bắt cóc C., Trung lái xe bỏ trốn lòng vòng qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang... sau đó mới đi về tỉnh Hà Nam.

Theo cảnh sát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tới đêm muộn cùng ngày, tổ trinh sát đã lần ra dấu vết, xác định nghi phạm Trung chở theo cháu bé và di chuyển qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang... sau đó điểm cuối là tỉnh Hà Nam.

Tới khoảng 5h ngày 15/8, tại khu công nghiệp huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, tổ công tác ập vào, bắt giữ Nguyễn Đức Trung khi đối tượng nhận tiền từ gia đình và đã thả cháu bé.

Thời điểm bị bắt, Trung dùng súng bắn đạn cao su chống trả cảnh sát, đã bắn vào đùi phải chiến sỹ Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ Đội cảnh sát Hình sự, Công an quận Long Biên (TP Hà Nội). 

Sáng cùng ngày, nạn nhân đã được đưa về gia đình an toàn.