1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội: Nghi phạm lái xe rất chuyên nghiệp

Hải Nam

(Dân trí) - Ban đầu, Trung lượn lờ ở khu đô thị Việt Hưng (Long Biên) nhằm trộm cắp tài sản. Tuy nhiên sau đó, đối tượng chuyển ý định thành bắt cóc trẻ em dưới 8 tuổi để tống tiền.

Chiều 15/8, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin vụ bắt cóc nhằm cưỡng đoạt tài sản, xảy ra tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội: Nghi phạm lái xe rất chuyên nghiệp - 1

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Ảnh: Lương Huyền).

Theo nhà chức trách, Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê Vĩnh Phúc) vay nợ tiền của nhiều người, không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của các nhà dân sinh sống ở các khu đô thị cao cấp tại Hà Nội.

Khoảng 9h ngày 14/8, Trung sử dụng ô tô hiệu Kia Morning màu trắng (biển kiểm soát thật 88A-286.44) lắp biển giả là 29A-246.99; mang theo một khẩu súng bắn đạn cao su, Trung mua từ trước, xuống địa bàn Khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên.

Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội: Nghi phạm lái xe rất chuyên nghiệp - 2

Chiếc xe đối tượng dùng để gây án (Ảnh: Hải Nam).

Tại đây, hắn đi vòng quanh trong khu vực này để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Trung lại thay đổi ý định, nảy sinh ý định bắt cóc một trẻ em dưới 8 tuổi để đe dọa cưỡng đoạt tiền của gia đình cháu bé.

Để thực hiện mục đích, Trung mua một cuộn băng dính to, một đôi găng tay, 2 dây chun buộc hàng tại một chợ trên địa bàn quận Long Biên. Sau đó, khoảng 18h30 cùng ngày, đối tượng đi đến khu vực trước cửa biệt thự C6-BT7 Khu đô thị mới Việt Hưng rồi bắt cóc cháu N.T.P. (7 tuổi), cho lên ô tô.  

Trung đã dùng dây buộc tay cháu bé và đưa cháu bé di chuyển qua nhiều địa bàn trên TP Hà Nội và liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé để đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc.

Khoảng 19h40 ngày 14/8, Công an TP Hà Nội tiếp nhận trình báo của mẹ bé trai. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP đã chủ trì họp với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong đơn vị và thống nhất chỉ đạo phương án giải cứu cháu bé. Sau gần 10 tiếng, đến khoảng 5h ngày 15/8, cảnh sát bắt Trung tại đường gom Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Nam.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, mở rộng điều tra làm rõ đối tượng liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết đây là vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản đầu tiên trong 19 năm qua trên địa bàn thủ đô.

Thông tin về nhân thân của Nguyễn Đức Trung, lãnh đạo công an TP cho hay, đối tượng không có công ăn việc làm, chưa có tiền án tiền sự, cũng không có mâu thuẫn với gia đình bé trai.

Sau khi bắt cóc nạn nhân, theo Tướng Tùng, đối tượng gọi điện đe dọa mẹ bé trai bằng thái độ "giang hồ", "xã hội" khiến gia đình cháu bé hoảng loạn. Quá trình bắt giữ cháu bé của Trung diễn ra rất nhanh, vào thời điểm chập tối.

Sau khi khống chế được nạn nhân, Trung bỏ chạy khỏi hiện trường, di chuyển qua nhiều nơi khiến việc truy bắt của lực lượng chức năng gặp vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội luôn theo dõi, bám sát bị hại, đặc biệt là thời điểm đối tượng nhận tiền.

"Thời điểm giao tiền cho nghi phạm, chúng tôi luôn yêu cầu mẹ cháu bé nhận lại con mới trao tiền. Làm gì thì làm cũng phải đặt mục tiêu bảo vệ an toàn cho cháu bé lên hàng đầu", Phó Giám đốc Công an Hà Nội nói và đánh giá nghi phạm là người lái xe rất chuyên nghiệp, thực hiện hành vi "hết sức táo bạo, trắng trợn, tinh vi".