Bí thư Đà Nẵng: Chưa giãn cách xã hội, xử lý người loan tin "phong tỏa"

Tâm An

(Dân trí) - Khẳng định thành phố chưa thực hiện giãn cách xã hội, tuy nhiên cần truy vết "thần tốc", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm ca mắc Covid-19 khai báo không rõ ràng.

Bí thư Đà Nẵng: Chưa giãn cách xã hội, xử lý người loan tin phong tỏa - 1

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định hiện tại thành phố chưa thực hiện giãn cách xã hội.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 chiều 10/5, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận định các biện pháp phòng, chống dịch mà Đà Nẵng đã lựa chọn đang đúng hướng, phát huy hiệu quả tích cực trong công tác truy vết, xét nghiệm, phát hiện ca mắc Covid-19 mới.

Đánh giá tình hình hiện tại, lãnh đạo TP Đà Nẵng khẳng định thành phố chưa thực hiện giãn cách xã hội. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý những thông tin sai sự thật, thiếu chính xác về các biện pháp phòng, chống dịch của địa phương, như thông tin "phong tỏa thành phố".

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh hiện tại thành phố phải tiếp tục truy vết nhanh, cần thiết xét nghiệm cả các F2 có nguy cơ cao; chuẩn bị các phương án đưa người hết hạn cách ly về nơi cư trú đúng quy định.

Bí thư Đà Nẵng: Chưa giãn cách xã hội, xử lý người loan tin phong tỏa - 2

Lãnh đạo TP Đà  Nẵng đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp ca mắc Covid-19 khai báo không rõ ràng. (ảnh minh họa: Nguyễn Tri)

Đồng thời, yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp mắc Covid-19 khai báo y tế không rõ ràng, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

"Không để tình trạng lọt một trường hợp như đám cưới ở nhà hàng Phì Lũ như thế thì nguy cơ lây lan ra cộng đồng không kiểm soát được. Tôi đề nghị phải rà soát, điều tra sâu thêm chứ chúng ta chưa bằng lòng với kết quả mà họ đã khai báo" - ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Như Dân trí đã đưa tin, hôm qua (10/5), Đà Nẵng thông báo khẩn tìm người từng tham dự đám cưới tại nhà hàng Phì Lũ 3 (đường 2/9) vào chiều 1/5. Theo khai báo dịch tễ của BN3460, bệnh nhân có đi dự đám cưới này. Trong đám cưới, bệnh nhân có ngồi cùng bàn với BN3404 - nữ Tổng Giám đốc Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA. Trong khi đó, thông tin lịch trình của BN3404 ngày 9/5 lại không thể hiện chi tiết bệnh nhân có tham dự đám cưới này.