Bí thư Cần Thơ: Đầu tư công ách tắc thì làm sao dẫn dắt đầu tư tư?

Phạm Tâm

(Dân trí) - "Chính phủ đã chỉ đạo lấy đầu tư công để dẫn dắt đầu tư tư nhưng giải ngân đầu tư công ách tắc thì chúng ta cần phải xem lại", Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Sáng 7/6, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND TP để nghe báo cáo về tiến độ, giải pháp triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn Cần Thơ.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình là nhiệm vụ chính trị của thành phố

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các quận, huyện, sở, ngành cho rằng, khó khăn thực hiện các dự án là do giải phóng mặt bằng nhiều vướng mắc; do một số hộ dân chưa đồng thuận trong đền bù, nền tái định cư chưa đáp ứng nhu cầu tái định cư của người dân.

Bí thư Cần Thơ: Đầu tư công ách tắc thì làm sao dẫn dắt đầu tư tư? - 1

Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp (Ảnh: Phạm Tâm).

Lãnh đạo các địa phương khẳng định, thời gian tới tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận chủ trương, giao mặt bằng thực hiện các công trình, dự án bảo đảm tiến độ.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, các công trình, dự án này đều gắn chặt với Nghị quyết đại hội Đảng của thành phố. Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình là nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Ông Hiếu đề nghị Ban cán sự Đảng UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện tăng cường tỷ lệ giải ngân ở các dự án, xem lại ách tắc ở đâu, cần làm gì để tháo gỡ? "Chính phủ đã chỉ đạo, lấy đầu tư công để dẫn dắt đầu tư tư nhưng giải ngân đầu tư công ách tắc thì chúng ta cần phải xem lại", ông Hiếu nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng lưu ý Ban cán sự Đảng UBND TP Cần Thơ, tập trung giải quyết các phần việc đã được phân công; Có những biện pháp nâng cao năng lực chỉ huy đối với các công trình, dự án; Rà soát quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành để công việc nhịp nhàng; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền…

Thay mặt Ban cán sự Đảng UBND thành phố, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - khẳng định sẽ chỉ đạo UBND thành phố và các sở, ngành sớm thể chế hóa ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, quyết tâm thực hiện các công trình, dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Hàng loạt công trình nghìn tỷ đang triển khai

Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ - cho biết, Cần Thơ có 14 công trình trọng điểm, trong đó có 9 dự án sử dụng vốn đầu tư công và 3 dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Bí thư Cần Thơ: Đầu tư công ách tắc thì làm sao dẫn dắt đầu tư tư? - 2

Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ - phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Phạm Tâm).

Các dự án đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư: Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; Khu hành chính TP Cần Thơ; Thư viện thành phố; hạ tầng cho Trung tâm điều hành thông minh IOC; cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ.

Các dự án trọng điểm của Trung ương đang triển khai thực hiện: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang, đến nay đang kiểm đếm, đền bù được hơn 631 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 59,6%);

Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần đoạn qua TP Cần Thơ dài hơn 37km, có tổng mức đầu tư 9,8 nghìn tỷ đồng, diện tích đất thu hồi hơn 237ha, đang được triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng.

Các dự án trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công đang triển khai: Đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ; Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị; Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư; Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ.

Các dự án ngoài ngân sách đang triển khai thực hiện: Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn II đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư, TP Cần Thơ cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD;

Dự án Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ, thành phố đang trình Thủ tướng phê duyệt;

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (VSIP Cần Thơ), giai đoạn 1 quy mô gần 294ha, vốn đầu tư hơn 3.717 tỷ đồng.