1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bị ngã, voi 36 tuổi chết trên đồi

(Dân trí) - Con voi của gia đình ông L. được phát hiện đã chết trên đồi. Nguyên nhân ban đầu, voi chết do bị trượt ngã trong lúc đi tìm thức ăn đêm.

Số lượng voi tại Đắk Lắk ngày càng giảm
Số lượng voi tại Đắk Lắk ngày càng giảm

Ngày 21/1, ông Huỳnh Trung Luân – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk xác nhận thông tin 1 con voi nhà của người dân trên địa bàn huyện Lắk được phát hiện đã chết trên đồi tại khu vực tiểu khu 1341 (thuộc Ban quản lý rừng lịch sử - văn hóa - môi trường huyện Lắk quản lý)

Theo đó, con voi này của gia đình ông Đ.V. L (ngụ thôn 1, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk), có tên gọi là Book Khăm (36 tuổi). Vào ngày 15/1, chú voi được nài voi của gia đình ông L. đưa lên tiểu khu để cho ăn, lúc này chú voi vẫn khỏe mạnh, bình thường. Tại đây, chú voi được xích lại để cho ăn.

Đến sáng ngày 16/1, gia đình ông L. nhận được tin báo voi Book Khăm đã chết tại địa điểm cho ăn. Tại hiện trường phát hiện chú voi trong tư thế bị ngã nằm nghiêng, chân trước còn bị xích, cây cối xung quanh con voi bị giẫm đạp gãy đổ. Một bên ngà của con voi bị gãy văng xa gần 1m, trên người voi không có thương tích do tác động ngoại lực.

Ngay sau sự việc, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt tiến hành tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết của con voi. Nguyên nhân ban đầu được xác định, voi chết do bị té ngã trong lúc kiếm ăn.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trương Nguyễn