Hải Dương:

Bị kiểm tra tải trọng, tài xế đổ hàng xuống đường rồi bỏ chạy

(Dân trí) - Phát hiện chiếc xe tải chở than cám có dấu hiệu quá tải và cơi nới thùng xe, tổ công tác thuộc Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động Hải Dương (Sở GTVT Hải Dương) đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, thay vì chấp hành lệnh, lái xe tải đã đổ hàng xuống đường rồi vội vã bỏ chạy.

Thông tin từ Thanh tra Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương (Sở GTVT tỉnh Hải Dương) cho biết, vào hồi 15h45 ngày 22/11, tại đường tỉnh 389 thuộc địa bàn huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, tổ công tác ca trực số 2 thuộc Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động Hải Dương phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 14C-180.03 chở than cám có dấu hiệu vi phạm chở hàng quá tải và cơi nới thành thùng xe.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện và yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ xe nhưng lái xe không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì.

(chủ xe Đỗ Quang Long, địa chỉ: Cầu Đất, Trạo Hà - phường Đức Chính - thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh)

Bị kiểm tra tải trọng, tài xế đổ hàng xuống đường rồi bỏ chạy - 1


Sau khi có lệnh của chủ xe, tài xế xe tải đã đổ hàng xuống đường rồi vội vã bỏ chạy (Ảnh do Thanh tra Sở GTVT tỉnh Hải Dương cung cấp).

Sau khi có lệnh của chủ xe, tài xế xe tải đã đổ hàng xuống đường rồi vội vã bỏ chạy (Ảnh do Thanh tra Sở GTVT tỉnh Hải Dương cung cấp).

Tổ công tác yêu cầu lái xe đưa xe về trạm để cân kiểm tra tải trọng xe. Khi lái xe tải chấp hành đi được một đoạn thì xuất hiện một xe ô tô con màu trắng hiệu Acura, biển kiểm soát 14N- 6866 do chủ xe tải là Đỗ Quang Long (trú thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) cầm lái.

Chiếc xe này lao vào chặn đầu xe của lực lượng chức năng, sau đó dừng đỗ chặn đầu xe tải. Có hai người đàn ông xuống xe, một đối tượng chặn xe cứu hộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường đi sau cùng, một đối tượng xông vào gây gổ, chửi bới, giằng co, túm tay xô đẩy một cán bộ thanh tra trong tổ công tác đi xe đầu; đồng thời chỉ đạo lái xe tải đổ hàng hóa trên xe xuống lề đường rồi quay đầu xe bỏ chạy.


Một trong những người liên quan đến chiếc xe tải có dấu hiệu chở quá tải đã xông vào tổ công tác của thanh tra giao thông gây gổ, giằng co (Ảnh do Thanh tra Sở GTVT tỉnh Hải Dương cung cấp).

Một trong những người liên quan đến chiếc xe tải có dấu hiệu chở quá tải đã xông vào tổ công tác của thanh tra giao thông gây gổ, giằng co (Ảnh do Thanh tra Sở GTVT tỉnh Hải Dương cung cấp).

Sau khi xe ô tô tải biển kiểm soát 14C - 180.03 bỏ chạy, hai đối tượng đi trên xe ô tô con biển kiểm soát 14N- 6866 quay lại phía tổ công tác tiếp tục chửi bới và dọa dẫm một hồi rồi lên xe bỏ đi. Khi tổ công tác lên xe về trạm, các đối tượng tiếp tục điều khiển xe ô tô con lạng lách, thách thức trước đầu xe của tổ công tác.

Trước tình hình trên, để bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho các lực lượng chức năng, đồng thời xử lý nghiêm chủ phương tiện không chấp hành việc kiểm tra, chống đối, cản trở lực lượng chức năng, Sở Giao thông vận tải Hải Dương báo cáo và đề nghị UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng Công an và Công an huyện Kinh Môn tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự khu vực đặt Trạm cân và trên tuyến đường tỉnh 389 và QL17B (đường tỉnh 388 cũ); bố trí lực lượng Cảnh sát bảo vệ và cơ động hoặc lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp làm nhiệm vụ tại Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho các lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm, kịp thời xử lý những tình huống phức tạp.

Sở cũng đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh, căn cứ quy định tại Thông tư 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các quy định hiện hành, thu hồi phù hiệu đối với phương tiện biển kiểm soát 14C - 180.03 và Giấy phép kinh doanh hộ cá thể của chủ xe Đỗ Quang Long.

PV