TP Huế:

Bị “ép” thuê máy gặt giá cao, nông dân không gặt được lúa

(Dân trí) - Ngày 4/5, rất nhiều hộ xã viên của HTX Hương Long (phường Hương Long, TP Huế) bị công an phường Hương Long cản trở không thể gặt được lúa vì thuê máy gặt lúa bên ngoài, mặc dù cánh đồng lúa đã chín rộ.

Khi được trao đổi, ông Nguyễn Mãi (thôn An Ninh Thượng, phường Hương Long) cho biết, nhà ông có 7 sào lúa đã chín rộ. Do chờ máy gặt lúa của HTX lâu quá nên ông thuê máy bên ngoài với giá rẻ hơn, nhưng đã bị phía HTX Hương Long cản trở không cho gặt.

Một số người dân cho biết: “Thường thì thuê máy gặt ngoài giá chỉ 100 nghìn đồng/sào, nhưng khi thuê máy gặt của HTX ký hợp đồng thì lên tới 125 nghìn đồng/sào. Việc HTX Hương Long ký hợp đồng máy gặt với các chủ máy gặt đã không thông qua ý kiến người dân trong xã, tất cả xã viên đều không biết tới hợp đồng máy gặt ra sao”.

Được biết, toàn HTX Hương Long có 160 ha gieo trồng lúa và HTX đã ký hợp đồng với chủ 9 máy gặt để gặt phục vụ cho các xã viên. Chủ của mỗi một máy gặt phải nộp quỹ 3 triệu đồng/30 mẫu lúa (đối với người ở địa phương) và 6 triệu đồng/30 mẫu lúa (đối với người ngoài) nhằm ràng buộc trách nhiệm.

Bị “ép” thuê máy gặt giá cao, nông dân không gặt được lúa

Máy gặt của HTX phường Hương Long ký với các chủ gặt bên ngoài giá cao hơn, nhưng nông dân bị "ép" thuê.

Giải thích về việc HTX Hương Long có ký hợp đồng máy gặt nhưng giá cao hơn giá người nông dân tự thuê ngoài, ông Nguyễn Sỹ Sà, Giám đốc HTX Hương Long cho biết là do kỹ thuật máy cao hơn và đạt chất lượng, gặt sạch hơn máy gặt ngoài.

Tuy nhiên, người dân cho biết, rất nhiều máy gặt do HTX ký hợp đồng tuy nói là máy mới nhưng vẫn có máy trục trặc.

Hiện bà con nông dân đang chờ đợi câu trả lời từ cơ quan chức năng bởi lúa chín rộ mà chưa được gặt. Một số máy bà con thuê ngoài đã bị công an phường Hương Long ngăn cản, không cho gặt.

Phạm Công - Đại Dương