1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Nghệ An:

Bị đình chỉ công tác vì không nhận tiền bồi thường

(Dân trí) - Chỉ vì gia đình chưa chấp nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, hai cô giáo đã bị Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) huyện Nam Đàn ra thông báo tạm đình chỉ công tác...

Thực hiện dự án xây dựng con đường nối từ đường ven sông Lam về Làng Sen, UBND huyện Nam Đàn đã tiến hành giải toả mặt bằng một số hộ dân thuộc hai xã Xuân Lâm và Kim Liên.

Có 8 hộ gia đình chưa chịu nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vì cho rằng giá đền bù chưa thỏa đáng trong đó có 2 gia đình là bố mẹ chồng của cô Nguyễn Thị Nội, giáo viên Trường Mầm non Làng Sen (xã Kim Liên) và Trần Thị Lan, giáo viên Trường Tiểu học xã Xuân Lâm

Tuy nhiên thay vì việc tìm hiểu lý do, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Nam Đàn lại ra một thông báo lạ đời: “Tạm đình chỉ công tác của 2 giáo viên có liên quan đến giải phóng mặt bằng đường nối Xuân Lâm - Kim Liên để vận động gia đình thực hiện, khi nào xong thì tiếp tục bố trí công tác…”.

Bị đình chỉ công tác vì không nhận tiền bồi thường - 1
  

Thông báo tạm đình chỉ công tác đối với
cô Nội và cô Lan.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 13/3, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Nam Đàn - người đã ký thông báo trên thừa nhận: “Tôi cũng băn khoăn lắm, nhưng đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện nên chúng tôi phải chấp hành…”.

Trả lời câu hỏi, đến nay cả 2 gia đình của cô Nội và cô Lan đã nhận tiền bồi thường nhưng phòng vẫn chưa huỷ bỏ thông báo trên? “Chừng nào các cô hoặc nhà trường nộp cho chúng tôi chứng nhận của Hội đồng GPMB là đã nhận tiền thì sẽ bố trí công việc trở lại...” - bà Hà khẳng định.

Chiều cùng ngày ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục huyện Nam Đàn bức xúc: “Cho đến nay tôi cũng không biết có hay không thông báo của Trưởng phòng. Về mặt nguyên tắc thì mọi động thái liên quan đến quyền lợi của cán bộ giáo viên, phòng phải trao đổi, bàn bạc với công đoàn. Tôi xin chưa bàn đến đúng sai, nhưng nói thế nào thì đình chỉ công tác là điều đáng tiếc".

Đặng Nguyên Nghĩa