1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Bến xe miền Tây sẽ phụ thu 40% vào dịp Tết

(Dân trí) - Bến xe miền Tây cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2015, các hãng xe sẽ phụ thu 40% giá vé so với ngày thường để bù chi phí chiều chạy rỗng và thời gian phụ thu là 6 ngày, gồm 4 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết.

Bến xe miền Tây sẽ phụ thu 40% vào dịp Tết
Cũng như những năm trước đây, bến xe miền Tây áp dụng mức phụ thu 40% giá vé trong dịp Tết nguyên đán 2015

Ông Kiều Nam Thành, giám đốc bến xe miền Tây cho biết, dự báo sản lượng hành khách đi các tỉnh miền Tây trong dịp Tết Ất Mùi 2015 tăng khoảng từ 3 – 5% so với dịp Tết Giáp Ngọ 2014. Dự kiến các ngày cao điểm 15/2 và 16/2/2015 (nhằm 27 và 28 Tết âm lịch) hành khách có thể đạt từ 50.000 đến 52.000 khách/ngày.

Trong đó, khu vực ủy thác Bến ván vé đạt từ 19.000 – 21.000 khách/ngày. Các tuyến có lượng hành khách tăng cao gồm tuyến từ TPHCM đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau.

Thời gian phục vụ Tết Nguyên đán 2015 trong 20 ngày, gồm 10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết, cụ thể từ 9/2 (21 tháng Chạp) đến hết 28/2/2015 (mùng 10 tháng Giêng).

Tại khu vực ủy thác bán vé cho các đơn vị vận tải, từ ngày 13 – 14/2, bến xe miền Tây sẽ bán vé từ 3 giờ 30 phút đến 22 giờ trong ngày; từ 15 – 18/2/2015, sẽ bán vé liên tục 24//24 giờ.

Bến xe miền Tây bắt đầu bán vé trước từ ngày 29/1/2015 (mùng 10 tháng Chạp) đến ngày 13/2/2015 (25 tháng Chạp), từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ mỗi ngày cho hành khách đi lẻ và tập thể  đăng ký đi vào các ngày 9/2 (21 tháng Chạp) đến ngày 28/2 (30 Tết).

Ngoài ra bến xe miền Tây còn có tổ chức loại hình bán vé đưa xe đến rước theo yêu cầu của khách hàng đối với trường hợp đặt mua vé tập thể có số lượng đi từ 29 người trở lên trên cùng tuyến đường. Hành khách có nhu cầu liên lạc số điện thoại 08.37510524 hoặc đến phòng bán vé bến xe miền Tây.

Quốc Anh