1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bên trong bến xe lớn và hiện đại nhất nước sắp đi vào hoạt động

Nguyễn Quang

(Dân trí) - Bến xe miền Đông mới được đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để đi vào hoạt động.

Bến xe miền Đông mới trước ngày hoạt động
Bến xe miền Đông mới nằm ở quận 9, TPHCM sẽ đi vào hoạt động giai đoạn đầu từ ngày 10/10 tới đây. Bến xe có diện tích hơn 16 ha, gồm 4 khu vận hành. Toàn bộ dự án có kinh phí hơn 4.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 là 740 tỷ đồng.
Bến xe miền Đông mới.jpg

Bến xe miền Đông mới nằm tại quận 9, TPHCM.

Bến xe miền Đông mới.jpg

Đây là bến xe lớn nhất cả nước với diện tích 16 ha. Kinh phí đầu tư toàn bộ dự án hơn 4.000 tỷ đồng, giai đoạn 1 là 740 tỷ đồng.

Bến xe miền Đông mới.jpg

Phía trước bến xe được phủ cây xanh tạo cảnh quan.

Quầy thông tin để hỗ trợ, hướng dẫn hành khách được đặt ngay sảnh chính. Ngoài vai trò tiếp nhận hành khách, nhà ga trung tâm còn bố trí các khu vực mua sắm, triển lãm, hành lý...
 
Ở các điểm đầu và cuối của nhà ga bố trí kết hợp thang máy, thang cuốn và thang bộ để giúp hành khách di chuyển. Khu điều hành và bán vé với 16 quầy cùng các màn hình lớn. Ngay bên cạnh quầy bán vé được bố trí các hàng ghế chờ. Ngoài các ghế sắt thông dụng, bến xe còn cho lắp đặt thêm các ghế sofa phục vụ hành khách.
 
Bến xe miền Đông mới.jpg

Có 6 cổng vào khu trung tâm.

Bến xe miền Đông mới.jpg

Quầy tiếp nhận thông tin, hướng dẫn hành khách đặt ở trung tâm sảnh chính.

Bến xe miền Đông mới.jpg

Bảng thông tin điện tử hỗ trợ hành khách.

Bến xe miền Đông mới.jpg

Bên trong nhà ga bố trí các dãy ghế chờ.

Bến xe miền Đông mới.jpg

Ngoài các ghế sắt, nơi đây còn lắp đặt thêm sofa.

Bến xe miền Đông mới.jpg

Quầy bán vé.

Bến xe miền Đông mới.jpg

Hệ thống thang máy, thang bộ được lắp đặt ở khu vực quan trọng trong nhà ga.

Bến xe miền Đông mới.jpg

Các công nhân đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.

Trong giai đoạn 1, bến xe miền Đông mới sẽ khai thác trong phạm vi nhà ga trung tâm với 6 cổng vào, khu vực đậu xe chờ tài, khu vực đón trả khách và trạm xử lý kỹ thuật - nước thải toàn khu vực.
 
Bãi đón khách và bãi đậu xe chờ tài có diện tích sàn hơn 30.000 m2, chiếm 76% diện tích toàn khu. Nơi đây dự kiến có khoảng 70 chỗ đón khách và 190 chỗ đậu xe chờ tài. Bến xe có 2 lối lên xuống hầm giữ xe B1 và B2, trong đó hầm B1 giữ xe máy, hầm B2 giữ ô tô.
 
Bến xe miền Đông mới.jpg

Bãi đón và đậu xe chờ tài chiếm 76% diện tích toàn khu.

Bến xe miền Đông mới.jpg

Khu vực này có diện tích sàn hơn 30.000 m2.

Bến xe miền Đông mới.jpg

Bến xe miền Đông mới dự kiến sẽ phục vụ các tuyến có cự ly khoảng 1.100 km trở lên.

 
Bến xe miền Đông mới dự kiến sẽ phục vụ các tuyến có cự ly khoảng 1.100 km trở lên, từ Quảng Trị trở ra miền Bắc.