"Bé trai mắc kẹt thời gian dài, thiếu khí, chấn thương nên không qua khỏi"

Cao Bách

(Dân trí) - Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho hay bé Nam rơi vào ống cọc có độ sâu, bị kẹt trong thời gian dài qua 4 ngày, bị thiếu khí, chấn thương nên không qua khỏi.

Tối 4/1, trả lời báo chí tại hiện trường vụ bé trai tử vong khi mắc kẹt trong trụ bê tông, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho hay bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi vào ống cọc có độ sâu, bị kẹt trong thời gian dài qua 4 ngày, bị thiếu khí, chấn thương nên không qua khỏi.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đã xác định bé không qua khỏi.

Bé trai 10 tuổi rơi xuống hố bê tông đã tử vong

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, trong suốt buổi chiều 4/1, các đơn vị cứu hộ đã phối hợp thực hiện nhiều biện pháp cứu nạn liên tục. Các lực lượng đang thực hiện các biện pháp để đưa cọc lên mặt đất trong thời gian sớm nhất, để bàn giao thi thể bé cho gia đình lo hậu sự.

Hiện việc đưa cọc lên thế nào, đơn vị cứu hộ tiếp tục tham khảo thêm các ý kiến chuyên gia để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công - ông Bửu cho hay.

Trưa 31/12/2022, Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Khoảng 11h55, khi đi lại trong khu vực công trường, Nam bất ngờ lọt trong một trụ bê tông có đường kính khoảng 25cm, được khoan cắm sâu xuống lòng đất.

Nhiều lực lượng, phương tiện đã được ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp huy động đến hiện trường cứu hộ cứu nạn.