Thanh Hóa:

Bé trai bị bỏ rơi ngoài vườn chuối trong thời tiết giá rét

Bình Minh

(Dân trí) - Người dân phường Quảng Thắng (thành phố Thanh Hóa) tá hỏa phát hiện một bé trai sơ sinh không mặc quần áo để trong túi nilon bỏ ở vườn chuối giữa thời tiết giá rét.

Ngày 4/2, Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa xác nhận, nơi đây đã tiếp nhận một bé sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng suy hô hấp.

Bé trai bị bỏ rơi ngoài vườn chuối trong thời tiết giá rét - 1

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa (Ảnh: CTV).

Theo nguồn tin, bé trai nặng 3kg, được người dân phát hiện bị bỏ rơi ở vườn chuối ở khu phố Yên Biên, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) vào 16h30 ngày 1/2 (tức ngày mùng 1 Tết), không được quấn tã lót hay mặc quần áo gì, trong tình trạng trần trụi, để trong một túi nilon.

Được biết, thời điểm đó, thời tiết ở Thanh Hóa rét đậm ở nhiệt độ 10 độ C.

Hiện Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đang phối hợp với chính quyền địa phương thông báo để tìm người thân cháu bé.