Bình Định:

Bé trai 7 tuổi bị bố đánh dã man vì quên lịch thi

(Dân trí) - Khắp cơ thể cháu B. có nhiều vết bầm tím, sưng tấy do chính cha ruột cháu gây nên. Nguyên nhân là do cháu B. quên lịch thi giữa kỳ.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Thế B. (7 tuổi), đang học lớp 2. Người đánh cháu B. là cha ruột cháu, ông Nguyễn Văn Báu (47 tuổi, ngụ đường Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Ngày 20/3, Công an phường Trần Phú (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao cho Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) điều tra, xử lý ông Nguyễn Văn Báu về hành vi đánh đập dã man con trai mình.

Cháu B. với nhiều vết bầm tím trên lưng do bị người cha đánh đập
Cháu B. với nhiều vết bầm tím trên lưng do bị người cha đánh đập

Theo điều tra ban đầu, chiều 17/3, khi kiểm tra sách vở của con, thấy có lịch thi giữa kỳ, ông Báu hỏi con khi nào thi, thi những môn gì nhưng cháu B. trả lời ấp úng. Cho rằng con chểnh mảng không lo chuyện học hành, ông Báu tức giận dùng cây gỗ quất tới tấp khắp người cháu B. Chưa dừng lại ở đó, người cha này còn nhảy lên người con đấm đá, bóp cổ, mặc cho đứa trẻ kêu la. Trận mưa đòn roi chỉ dừng lại khi có người nhà phát hiện sự việc, can ngăn. Tuy nhiên lúc này khắp cơ thể cháu B. đã đầy vết thương bầm tím.

Nhận được tin báo, chiều ngày 19/3, Công an phường Trần Phú đã triệu tập ông Báu lên làm rõ hành vi đánh con dã man này. Ông Báu thừa nhận đã đánh đập con “hơi nặng tay” nhưng đó chỉ là cách dạy con của ông.

Chị Trần Thị H., mẹ cháu B. cho biết, đây không phải là lần đầu tiên cháu bị cha đánh như vậy, nhưng lần này để lại thương tích nặng nhất. Được biết hai vợ chồng chị H. không còn chung sống, cháu B. sống với cha, em trai cháu sống với mẹ.

D. Công