1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trên bãi biển, người có nhiều vết côn trùng cắn

Tiến Thành

(Dân trí) - Một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi bên bãi biển được người dân phát hiện và đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị nhiều vết côn trùng cắn trên cơ thể, rốn có dấu hiệu hoại tử.

Sáng 5/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Đàm Văn Tứ, Chủ tịch UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch (Quảng  Bình) cho biết, người dân tại địa phương này vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên bãi biển.

Bé gái này khoảng 2 ngày tuổi, nặng khoảng 3kg, được bà H.T.K., trú thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng phát hiện vào khoảng 15h ngày 4/3.

Bà K. sau đó đã nhanh chóng đưa bé tới bệnh viện cấp cứu vì bé có nhiều vết côn trùng cắn trên cơ thể, rốn có dấu hiệu hoại tử.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trên bãi biển, người có nhiều vết côn trùng cắn - 1

Cháu bé đã được các bác sĩ xử lý các vết thương và phần hoại tử, hiện sức khỏe của bé dần ổn định.

Cũng trong sáng nay (5/3), nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình xác nhận, cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi nói trên đang được điều trị tại bệnh viện này. Cháu bé đã được các bác sĩ khoa nhi xử lý các vết thương và phần hoại tử. Phòng Công tác xã hội của bệnh viện cũng có mặt và mua cho bé một số đồ dùng cần thiết.

Hiện sức khỏe của bé dần ổn định và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các nhân viên y tế của bệnh viện.

Về phía chính quyền xã Quảng Hưng, địa phương này đã ra thông báo tìm người thân của cháu bé.