Nghệ An:

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm lời nhắn "xin lỗi con"

(Dân trí) - Một bé gái sơ sinh bị bỏ lại bên đường kèm theo một tờ giấy nhắn gửi người nhặt được nuôi dưỡng giúp.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm lời nhắn xin lỗi con - 1

Bé gái bị mẹ bỏ rơi bên đường với mảnh giấy có dòng tin nhắn "xin lỗi con..." . (Ảnh: N. A).

Ngày 14/3, ông Lê Hữu Trung - Chủ tịch UBND phường Mai Hùng (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) - cho biết: “Phía chính quyền đã ký biên bản bàn giao cháu bé cho gia đình ông Quách Sỹ Hiếu tạm thời nuôi dưỡng”.

Trước đó, chiều 13/3, ông Hiếu (trú phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai) đi làm về thì nghe tiếng tiếng trẻ con khóc. Lại gần kiểm tra, ông phát hiện một bé gái nặng khoảng 3 kg, còn nguyên dây rốn được quấn trong chăn nỉ màu xanh.

Bên cạnh có túi đồ, 1 bộ quần áo màu xanh, 1 chiếc chăn mỏng cùng mảnh giấy với nội dung: "Hưởng phúc gia đình, mong ai nhặt được nuôi nấng, cưu mang cháu. Mẹ xin lỗi vì không thể bên con và nuôi con".

Nhận được trình báo, chính quyền địa phương có mặt, đưa cháu bé vào bệnh viện để cắt dây rốn cũng như tắm rửa, chăm sóc sức khỏe.

Cùng ngày, chính quyền đã phát đi thông báo ai là người thân cháu bé đến liên hệ để làm thủ tục nhận con.

Sau thời hạn 7 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có ai đến nhận thì chính quyền sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan đến việc cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tú