Vĩnh Long:

Bé gái đi phà, lọt qua lỗ hổng rơi xuống sông tử vong

(Dân trí) - Một bé gái 7 tuổi cùng mẹ từ Cần Thơ đi phà qua sông Hậu để về Vĩnh Long, trong lúc đi vệ sinh trên phà không may bị lọt xuống sông dẫn đến tử vong.


Bến Phà thuộc khóm 3, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long nơi mẹ con bé K. đi qua để sang sông.

Bến Phà thuộc khóm 3, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long nơi mẹ con bé K. đi qua để sang sông.

Trưa 18/4, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao thi thể bé gái Nguyễn Thị M.K. (ngụ xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) cho gia đình lo an táng.

Trước đó, vào chiều 17/4, bé K. cùng mẹ đi xe máy từ Vĩnh Long sang Cần Thơ để khám bệnh. Đến 19h cùng ngày, bé gái cùng mẹ lên phà từ khu vực phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) ngang qua sông Hậu để về bến phà thuộc khóm 3, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Lúc trên phà, bé gái được mẹ dẫn đi vệ sinh tại khu vực vệ sinh được bố trí trên phà. Tại đây bé gái đã lọt xuống lỗ hổng trên phà và rơi xuống sông Hậu.

Lúc bé rơi xuống, người mẹ phát hiện với theo nhưng bất thành.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tích cực tìm kiếm nhưng đến khoảng hơn 6h sáng nay (18/4), thi thể nạn nhân mới được tìm thấy cách hiện trường khoảng 1km.

Được biết, bé gái xấu số là con của một cán bộ thuộc cơ quan tố tụng tại TP Vĩnh Long.

Hoàng Tùng