1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bé gái chết trên sông, nghi tự vẫn vì chuyện học hành

(Dân trí) - Thi thể của một học sinh lớp 8, tại huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) vừa được phát hiện trên sông Gianh. Học sinh này được cho là đã nhảy sông tự vẫn sau khi có tranh cãi với mẹ về việc học tập.

Ngày 7/5, thông tin từ UBND xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, người dân địa phương vừa tìm thấy thi thể em Đ.H.B.N. (SN 2004), trú xã Phong Hóa trên sông Gianh.

Em N. đang là học sinh lớp 8 Trường THCS Phong Hóa. Được biết, trước đó N. bị mẹ la mắng vì điểm thi hết học kỳ 2 không được như ý muốn. Sau khi cãi nhau với mẹ, trưa ngày 6/5, em N. đã bỏ nhà đi.


Nơi phát hiện thi thể em N.

Nơi phát hiện thi thể em N.

Tối cùng ngày, chưa thấy con gái về, gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Đến khoảng 9h sáng 7/5, sau khi tìm thấy đôi dép của em N., những người tìm kiếm đã phát hiện thi thể em N. nổi lập lờ trên sông Gianh.

Một người thân của nạn nhân cho biết, có thể sau khi cãi nhau với mẹ, trong lúc nghĩ quẫn, em N. đã nhảy sông tự tử.

Hiện gia đình nạn nhân đã đưa thi thể nạn nhân về lo mai táng theo phong tục của địa phương.

Phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường dưới chân cầu

Ngày 7/5, thông tin từ UBND xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, vào khoảng 6 giờ sáng nay, nhiều người người dân khi đi qua cầu Quảng Hóa đã phát hiện thi thể của một nam thanh niên nằm dưới chân cầu.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là Đinh Minh H. (SN 1990), trú thôn Đồng Lê, xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình). Nạn nhân chết trong tình trạng cởi trần, mặc quần đùi, người có vết xước.


Hiện trường sự việc

Hiện trường sự việc

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi. Được biết, trước đó nạn nhân có thời gian đi làm thuê ở miền Nam, mới trở về nhà được khoảng 5 tháng trước.

Hiện sự việc đang được Công an huyện Tuyên Hóa điều tra, làm rõ.

Tiến Thành