1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Bé gái bị vợ chồng cô ruột bạo hành vì ra ngoài chơi với bạn

Trung Kiên

(Dân trí) - Một bé gái 6 tuổi ở Bình Dương đã bị cặp vợ chồng cô ruột đánh đập dã man vì lý do thường xuyên tự ý bỏ ra ngoài chơi với bạn.

Bé gái bị vợ chồng cô ruột bạo hành vì ra ngoài chơi với bạn - 1

Bé gái bị đánh đập dã man vì lý do hay tự ý ra ngoài chơi với bạn (Ảnh: Minh họa).

Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Đoàn Thị Biểu (32 tuổi, quê An Giang) và chồng là Trần Văn Đông (29 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra, xác minh làm rõ hành vi bạo hành trẻ em.

Theo Công an thị xã Tân Uyên, qua tiếp nhận thông tin của người dân về việc phát hiện vụ bạo hành trẻ em xảy ra ngày 15/7 trên địa bàn phường Tân Hiệp. Qua điều tra, xác minh nạn nhân là bé Đ.T.T.V. (6 tuổi, quê An Giang) được cha gửi cho gia đình cô ruột là Đoàn Thị Biểu và Trần Văn Đông chăm sóc. 

Thời gian gần đây, Biểu và Đông nhiều lần dùng tay và roi đánh đập bé V. gây thương tích ở vùng mặt, mông và tay chân. Hai đối tượng khai nhận việc đánh cháu gái là do cháu thường xuyên tự ý bỏ ra ngoài chơi với bạn.

Qua vụ việc trên, Công an thị xã Tân Uyên đề nghị người dân khi phát hiện người nào có hành vi bạo lực và xâm hại trẻ em, nhanh chóng thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Công an thị xã Tân Uyên qua số điện thoại 02743.656.254 để kịp thời xử lý.