TPHCM:

Bé gái 5 tuổi nhập viện vì mặt đường được tái lập ẩu

(Dân trí) - Sau khi đào đường để ngầm hóa hệ thống cáp phục vụ việc xây dựng cầu vượt, đơn vị thi công tái lập mặt đường một cách sơ sài, cẩu thả khiến người đi xe máy bị ngã, phải nhập viện cấp cứu.

Tai nạn xảy ra vào sáng 17/3 tại đường Hoàng Minh Giám (phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM). Nạn nhân là bé Hồ Trà My (5 tuổi, ngụ Gò Vấp).

Theo chị Nguyễn Thị Bích Vân (mẹ bé My), khoảng 6h30 sáng 17/3, chị Vân điều khiển xe máy chở con gái đến trường, khi đang di chuyển trên đường Hoàng Minh Giám thì bất ngờ xe máy của chị Vân bị sụp rãnh sâu trên mặt đường khiến 2 mẹ con chị bị ngã.

Đơn vị thi công tái lập mặt đường Hoàng Minh Giám một cách sơ sài khiến người đi xe máy té ngã
Đơn vị thi công tái lập mặt đường Hoàng Minh Giám một cách sơ sài khiến người đi xe máy té ngã

Sự cố khiến con gái chị Vân là bé My bị đập đầu xuống đường bất tỉnh, riêng chị Vân bị trầy xước nhiều chỗ trên cơ thể.

Sau khi xảy ra sự cố, người dân hỗ trợ đưa bé My vào Bệnh viện 175 cấp cứu, sau đó bé My tiếp tục được chuyển qua Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn để điều trị.

Theo quan sát, mặt đường nơi chị Vân ngã xe bị sụt lún khoảng 10 cm, tạo thành rãnh sâu cắt ngang mặt đường.

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện đơn vị thi công công trình thừa nhận có xảy ra sự cố và đơn vị đã cử người đến thăm hỏi gia đình bé My.

Cũng theo vị đại diện này, địa điểm chị Vân bị ngã là do đơn vị thi công ngầm hóa hệ thống cáp, khi tái lập mặt đường thì gặp trận mưa lớn khiến vị trí tái lập bị sụt lún gây nên sự cố.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, công trình xảy ra sự cố nằm trong gói thầu xây dựng cầu vượt thép tại nút giao Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Đội Thanh tra giao thông số 3 thuộc Sở Giao thông vận tải TPHCM đã có mặt lập biên bản và ghi nhận vụ việc.

Đình Thảo

Bé gái 5 tuổi nhập viện vì mặt đường được tái lập ẩu - 2