1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lâm Đồng:

Bé 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

(Dân trí) - Đang ngủ trong nhà nghe tiếng chó sủa và tiếng trẻ con khóc, anh Nam ra ngoài kiểm tra thì phát hiện 1 trẻ nhỏ được quấn tã bông bị bỏ lại trước cửa nhà mình.

Ngày 20/3, tin từ UBND xã Nam Hà, huyệhiệnm Hà (Lâm Đồng) cho biết, địa phương vừa phát hiện 1 bé trai khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân. Hiện cháu bé được người dân trong xã chăm sóc và sức khoẻ tốt. 

Bé 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân - 1

Hình ảnh bé trai khi mới phát hiện được UBND xã Nam Hà phát đi để tìm người thân của bé

Trước đó, rạng sáng 19/3, anh Nguyễn Văn Nam (trú thôn Sóc Sơn, xã Nam Hà) nghe tiếng chó sủa và tiếng trẻ con khóc, anh Nam ra ngoài kiểm tra thì phát hiện một bé trai khoảng 2 tháng tuổi được quấn trong tã bông màu hồng, bên cạnh là một bịch nilon màu xanh đựng đồ.

Anh Nam lập tức trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng để tìm gia đình thân nhân bé trai này.

Được biết, tại thời điểm phát hiện bé trai bị bỏ rơi, sức khỏe của bé rất tốt, cơ thể khỏe mạnh, hồng hào.

Theo ông Dương Văn Ất, Trưởng Công an xã Nam Hà (Lâm Hà), cơ quan chức năng chưa tìm được người thân của cháu bé nên gia đình anh Nam vẫn đang chăm sóc cháu.

Hiện, UBND xã Nam Hà (Lâm Hà) đã ra thông báo tìm kiếm người thân của bé trai bị bỏ rơi.

Ngọc Hà