Hải Phòng:

“Bắt nóng” nhiều đoàn xe quá tải trong đêm

(Dân trí) - Những đoàn xe quá tải, quá khổ ngang nhiên chạy trên đường, bị đoàn cán bộ của Tổng cục Đường bộ và các đơn vị chức trách của Hải Phòng bắt giữ. Lái xe bỏ lại phương tiện và hàng hóa, khóa xe rời khỏi hiện trường.

23h đêm 29/11, tại khu vực Trạm thu phí Tiên Cựu (cũ) quốc lộ 10 (xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), lực lượng Thanh tra giao thông (TTGT) Hải Phòng phối hợp cùng lực lượng CSGT tại Trạm CSGT Quang Thanh (Phòng CSGT - Công an TP Hải Phòng) "bắt nóng" đoàn xe 4 phương tiện tải vận chuyển gỗ quá tải quá khổ.

“Bắt nóng” nhiều đoàn xe quá tải trong đêm

Những chiếc xe chở quá khổ quá tải, lao vun vút trên đường, là mối đe dọa lớn cho người dân khi tham gia giao thông

Qua kiểm tra tải trọng cho thấy đoàn xe này đều chở quá tải nhiều lần so với tải trọng cho phép. Mặt khác các phương tiện này còn chở gỗ rất cồng kềnh. Cụ thể phương tiện xe tải mang BKS 15C-05527 do Phạm Xuân Thức, SN 1985 điều khiển vượt tải trọng cho phép hơn 300% (xe được phép chở 10 tấn nhưng chất hàng lên đến 42 tấn).

Ngoài ra, lực lượng chức năng kiểm tra 3 xe tải chở gỗ khủng khác đang nằm ven quốc lộ 10. Thấy động các lái xe đã khóa cửa xe, không xuất trình giấy tờ rồi bỏ đi nơi khác. Không còn cách nào khác thanh tra giao thông Hải Phòng đã phải điều tổ công tác đến hiện trường khóa đầu chốt đuôi đoàn xe này.
 
Đến sáng ngày 30/11, tài xế và chủ xe mới xuất hiện và xuất trình giấy tờ. Lực lượng TTGT đã yêu cầu đưa xe về trạm cân gần đó để kiểm tra tải trọng. Kết quả cả 3 xe đều vượt quá tải trọng thiết kế gần 100% và xếp hàng quá khổ giới hạn cầu đường. Cả 4 xe nói trên đều của Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Trường Xuân (trụ sở tại Hải An, Hải Phòng).

Đoàn xe quá khổ, quá tải khủng bị bắt giữ trong đêm

Đoàn xe quá khổ, quá tải "khủng" bị bắt giữ trong đêm

Cùng với thời điểm ra quân của lực lượng TTGT Hải Phòng, vào lúc 19h tối 29/11, nhóm phóng viên một số cơ quan báo chí đã phát hiện một đoàn 6 xe tải chở gỗ có dấu hiệu quá khổ, quá tải đang lưu thông trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Văn Linh ra hướng quốc lộ 10. Nhóm phóng viên này đã liên hệ qua đường dây nóng của Ban chỉ đạo kiểm soát tải trọng của Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) để thông tin.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin của PV, ông Đặng Văn Chung - Phó vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, Phó trưởng Ban chỉ đạo kiểm soát trọng tải xe (Tổng cục Đường bộ - Bộ GTVT) đã chỉ đạo lực lượng TTGT các tỉnh, TP: Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình lập tổ công tác, phối hợp với các lực lượng chức năng chốt chặt tại các điểm dự kiến đoàn xe này sẽ đi qua để kiểm tra, xử lý.
 
Kết quả tất cả phương tiện bị bắt giữ đều chở qúa tải quá khổ vượt mức quy định nhiều lần.

Đoàn xe quá khổ, quá tải khủng bị bắt giữ trong đêm

Khi bị phát hiện nhiều lái xe chống đối cơ quan chức năng bằng cách khóa cửa xe bỏ đi khỏi hiện trường, thi gan với người thi hành công vụ

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối với 4 phương tiện này, làm rõ nơi cấp phát hàng cho những xe vi phạm này, đồng thời yêu cầu cả 4 xe phải hạ tải đúng tải trọng cho phép mới được tiếp tục lưu thông.

So với nhiều tỉnh thành khác trong khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực cảng biển Hải Phòng, trên tuyến QL 10 và QL 5, tình trạng xe quá tải hiện nay đang trở nên nhức nhối. Xe quá tải hoành hành mà chưa được xử lý nghiêm khiến cho dư luận tỏ ra bức xúc và nghi ngờ chính công tác tuần tra kiểm soát của các lực lượng.

Thu Hằng