1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Nội:

“Bất lực” trong việc thi hành án

(Dân trí) - Một bản án có hiệu lực pháp luật đến nay đã hơn 3 năm nhưng Cục Thi hành án TP. Hà Nội vẫn không thi hành được bản án đó, khiến cho một doanh nghiệp vốn đã gặp nhiều khó khăn nay lại càng bế tắc hơn trước sự “đủng đỉnh” của cơ quan này.

“Bất lực” trong việc thi hành án - 1
Đến “phút chót”, Cục Thi hành án TP Hà Nội “bỗng dưng” lại hoãn thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật hơn 3 năm nay (ảnh: Vũ Văn Tiến).

Từ sau khi có Quyết định số 11/2008/KDTM-GĐT ngày 31/7/2008 của Hội đồng thẩm phán TANDTC tuyên: “Không chấp nhận kháng nghị số 07/KNVKSNDTC-V12 ngày 28/4/2008 của Viện trưởng VKSNDTC đối với bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 241/2006/KDTM-PT ngày 21/11/2006 của TANDTC tại Hà Nội, giữ nguyên bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 241/2006/KDTM-PT ngày 21/11/2006 của Toà phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội”.

Công ty điện máy xe đạp - xe máy (XĐXM) (trực thuộc Bộ Thương mại, nay là Bộ Công Thương) đã có nhiều công văn đề nghị Cục Thi hành án TP Hà Nội giúp đỡ thi hành bản án trên: “Buộc Công ty TNHH Thuỳ Anh phải bàn giao toàn bộ nhà xưởng theo hợp đồng ngày 1/8/2001 và biên bản bàn giao ngày 29/8/2001 giữa Công ty TNHH Thuỳ Anh và Công ty Điện máy xe đạp - xe máy; Buộc Công ty TNHH Thuỳ Anh phải thanh toán cho Công ty XĐXM tiền thuê  nhà xưởng từ tháng 7/2004 đến tháng 4/2006 là 308 triệu đồng”.

Sau nhiều lần đề nghị, ngày 8/12/2009, Công ty XĐXM được Cục Thi hành án TP Hà Nội mời đến làm việc. Tại buổi làm việc này, Cục Thi hành án đã thông báo cho Công ty XĐXM kế hoạch thực hiện thi hành bản án trên.

Theo kế hoạch, Cục Thi hành án có thông báo số 160/THA ngày 14/12/2009 gửi đến Công ty TNHH Thuỳ Anh về việc tự nguyện thi hành án. Tuy nhiên, thông báo này không được Công ty TNHH Thuỳ Anh tự nguyện chấp hành.

Trước thái độ trên, Cục Thi hành án TP Hà Nội ban hành thông báo số 228/THA ngày 25/12/2009 đối với Công ty TNHH Thuỳ Anh về việc sẽ tổ chức cưỡng chế thi hành bản án trên vào ngày 5/1/2010, thông báo này được niêm yết tại địa điểm cưỡng chế, nhưng ngay sau đó thông báo này đã bị một số người xé toạc đi trước sự chứng kiến của quần chúng nhân dân địa phương.

Bất ngờ hơn, chỉ sau đó ít ngày, đến ngày 31/12/2009, Cục Thi hành án “bỗng dưng” ban hành thông báo số 251/THA lùi thời gian thi hành bản án trên mà không có thời hạn, không có lý do, không có một lời giải thích.

Xin được nhắc lại, bản án số 241/2006/KDTM-PT trên, có hiệu lực từ tháng 11/2006 và đã được xem xét lại theo trình tự Giám đốc thẩm đến nay đã được hơn 3 năm.

Bức xúc trước việc bản án lại một lần nữa có nguy cơ bị kéo dài, Công ty XĐXM đã có nhiều văn bản gửi Cục Thi hành án TP Hà Nội đề nghị cho biết lý do “vướng mắc” trên, nhưng đều rơi vào im lặng.

Trong đơn kiến nghị gửi đến Dân trí ngày 11/1/2010, ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công ty XĐXM cho biết, mặc dù đã có nhiều văn bản gửi đến Cục Thi hành án TP Hà Nội đề nghị cho thi hành bản án nói trên, song đến nay việc thi hành vẫn chưa được thực hiện.

Và hậu quả của việc chậm trễ trong việc thi hành án trên đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty XĐXM, gây sự hoài nghi cho nhân dân địa phương cũng như doanh nghiệp.

Vũ Văn Tiến