1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trong đường dây thi thuê

(Dân trí) - Hôm qua, 10/7, Phòng an ninh văn hóa (PA25), công an Hà Nội đã có báo cáo gửi lãnh đạo Công an Hà Nội về kết quả điều tra ban đầu vụ án sử dụng điện thoại di động nhắc bài cho thí sinh trong kỳ tuyển sinh 2006.

Đây là đường dây thi thuê lớn bị phát hiện trong đợt một kỳ tuyển sinh năm nay do Nguyễn Hồng Hải cầm đầu.

 

4 đối tượng đã bị bắt giữ gồm Nguyễn Hồng Hải, sinh ngày 15/12/1967, thường trú tại số 11 ngõ 4 Chùa Hà, Định Trung, Vĩnh Yên; Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1984, ở Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; Nguyễn Đức Hiếu, SN 1979, ở Hùng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng; Vy Vân Hưng, SN 1980 ở Đồng Lộc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

 

Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ tài liệu bí mật nhà nước thì bị phạt tù 2-7 năm, phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù 5-10 năm; phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù 10-15 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 10-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm". (Điều 263 Bộ luật Hình sự)

Trước đó, một  thí sinh bị bắt quả tang sử dụng điện thoại di động tại Học viện Ngân hàng để nhận lời giải từ bên ngoài. Thí sinh này khai được người quen "giúp đỡ" với giá 50 triệu đồng. Qua điều tra, cơ quan công an xác định nhóm thi thuê của Hải đã trang bị cả tóc giả, điện thoại di động, thậm chí có quả quá trình tập dượt cho những thí sinh có nhu cầu được nhắc bài.

 

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, trong kỳ tuyển sinh 2006, nhóm của Hải đã tổ chức thi thuê cho hơn 20 thí sinh với giá từ 30-50 triệu đồng tuỳ theo trường ĐH mà thí sinh lựa chọn.

 

Nguyễn Hồng Hải là kẻ có “thâm niên” tổ chức thi thuê. Trong kỳ thi tuyển sinh năm 2004, đường dây thi thuê do Hải cầm đầu cũng bị phát hiện, 4 đối tượng trong đường dây này bị đưa ra truy tố, riêng Hải bỏ trốn. Ngày 28/1/2005, Công an tỉnh Phú Thọ có lệnh truy nã số 01 đối với Nguyễn Hồng Hải về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".

 

Năm 2000 Tòa án Thị xã Vĩnh Yên cũng đã tuyên phạt Hải 6 tháng tù treo về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm pháp mà có".

 

Trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT khẳng định cần coi hành vi đọc đề ra ngoài trong thời gian quy định bằng phương tiện thông tin liên lạc là làm lộ bí mật nhà nước và phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Đức Hòa