Bắt giữ gần 1 tấn tôm bơm tạp chất

(Dân trí) - Sáng ngày 29/3, Thanh tra Sở NN&PTNT và lực lượng CSGT Công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện và bắt quả tang chiếc xe tải mang biển số 69C-000.85 đang chở gần 1 tấn tôm chứa tạp chất.

Số lượng tôm có chứa tạp chất bị bắt giữ

Số lượng tôm có chứa tạp chất bị bắt giữ
 
Chiếc xe tải do Nguyễn Thiện Tài (SN 1992, thường trú huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) điều khiển theo hướng Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời lên TP Cà Mau để tiêu thụ. Khi xe đi đến cầu Lương Thế Trân, xã Lương Thế Trân thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

 

Theo khai nhận ban đầu, Tài nói mình chỉ là người chở thuê cho doanh nghiệp Hữu Tính có địa chỉ tại thị trấn Sông Đốc. Số lượng tôm này được chủ doanh nghiệp đem bán cho một số cơ sở ở thành phố Cà Mau.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Chế Linh - Tổ phó Tổ kiểm tra chuyên ngành thuộc Thanh tra Sở NN&PTNT Cà Mau - cho biết, số lượng tôm chứa tạp chất này sẽ được đưa đến Xí nghiệp cảng cá Cà Mau để xử lý theo quy định pháp luật.

 

Ông Linh cho biết, sẽ mời chủ doanh nghiệp Hữu Tính lên làm việc. Theo quy định, mức phạt hành chính đối với trường hợp này là từ 5 - 10 triệu đồng.

 

Tuấn Thanh