1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Bắt giam bà mẹ ép 2 con bán trinh

(Dân trí) - Ngày 31/12, Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với cặp mẹ con Ngô Thị Hồng Châu và Trần Thị Khanh. Bà mẹ 46 tuổi và đứa con gái lớn 23 tuổi này đã nhẫn tâm bắt hai con gái nhỏ bán trinh và bán dâm nhiều lần.

Cặp mẹ con này bị khởi tố về tội danh “Môi giới mại dâm” và “Ép buộc người chưa thành niên phạm pháp”.

 

Trước đó, tối 30/12, Công an TP Cần Thơ phối hợp với Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) bắt giữ Châu và Khanh khi hai đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Phước Thái, huyện Long Thành.

 

Bà Châu có 3 con ruột là Khanh cùng 2 em T.T.L (sinh năm 1991) và T.T.P (sinh năm 1992).

 

Sau 7 năm bỏ nhà (xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đi biệt tích, đến ngày 16/3/2008, bà Châu và Khanh bất ngờ trở về trường nơi L và P đang học rồi dụ dỗ bắt 2 em lên TP Cần Thơ ép buộc bán trinh, sau đó bán dâm rất nhiều lần.

 

Vì không chịu nỗi cuộc sống bán thân và bị giam cầm trong nhà trọ, nên đến ngày 29/8/2008, L và P trốn được về nhà và cùng cha làm đơn tố cáo mẹ và chị gái.

 

Nhật Trường