An Giang:

Bất cẩn khi đốt lửa, anh vô tình thiêu chết người em bại liệt

(Dân trí) - Trong lúc nhậu, anh Nguyễn V.Đ. dùng bật lửa đốt giấy chiếu sáng, không may ngọn lửa bén sang chiếc nệm nơi em trai anh Đ. (bị liệt toàn thân) đang nằm kế bên…

Vụ hỏa hoạn đau lòng xảy ra vào khoảng 16h50 ngày 21/11 tại nhà anh Đ. ở thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, An Giang. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Tuấn, 44 tuổi, trú tại địa chỉ trên. Được biết, anh Tuấn bị liệt toàn thân, chỉ nằm một chỗ và không nói được.


Hiện trường vụ hỏa hoạn đau lòng xảy ra vào 21/11

Hiện trường vụ hỏa hoạn đau lòng xảy ra vào 21/11

Qua điều tra ban đầu được biết, vào thời điểm trên, anh Nguyễn V.Đ., 45 tuổi, anh ruột của anh Tuấn, ngồi uống rượu trước nhà, gần tấm nệm nơi anh Tuấn nằm.

Do trời tối, anh Đ. lấy giấy đốt lên cho sáng. Do bất cẩn, anh Đ. để ngọn lửa cháy bén sang tấm nệm nơi anh Tuấn đang nằm.

Người dân phát hiện nhà anh Đ. bị cháy liền cùng nhau chữa cháy. Sau khi dập tắt đám cháy, người dân phát hiện anh Tuấn đã tử vong.

Qua khám nghiệm xác định nguyên nhân cháy là do bất cẩn khi đốt lửa.

Lê Tùng