1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Bắt các đối tượng đang mua bán “hàng nóng”

(Dân trí) - Khẩu súng được ngã giá 8 triệu đồng và cuộc mua bán trái phép đang diễn ra thì trinh sát ập vào.

Bắt các đối tượng đang mua bán “hàng nóng” - 1
“Món hàng” trong vụ mua bán bị thu giữ
 
Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú ra quyết định tạm giữ hình sự đối với  2 đối tượng: Phạm Tấn Quốc (quê Vình Long), Nguyễn Thị Mộng Tuyền  (cùng 31 tuổi, quê Trà Vinh) vì tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Riêng đối tượng Nguyễn Thành Tín (21 tuổi, quê Phú Yên) bị bắt để làm rõ hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng giữa tháng 9/2010, thông qua sự giới thiệu của một người  tên Mão (chưa rõ lai lịch), Quốc biết Long có nhu cầu mua súng nên đã “bắn tin” cần bán một khẩu súng ngắn vì thiếu nợ 10 triệu đồng.

Cuộc thỏa thuận diễn ra nhiều lần, cuối cùng khẩu súng được chốt là 8 triệu đồng. Quốc về Vĩnh Long để mang “hàng” lên cho Long xem.

Hai bên hẹn gặp nhau trưa ngày 9/10 tại quán cà phê Cây Tùng ở số 227 (P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú) để giao hàng. Lúc đến điểm hẹn, Quốc rủ cả Nguyễn Thị Mộng Tuyền (bạn gái Quốc) cùng đi rồi giấu khẩu súng vào cặp xách đưa Tuyền giữ.

Khi đến điểm hẹn, Tuyền đứng ở ngoài chờ Quốc ra hiệu mới mang súng vào. Đang “tiền trao, cháo múc” thì các trinh sát ập vào. Tang vật thu được gồm: 1 khẩu súng ngắn số hiệu 1961885, 1 xe tay ga hiệu Nouvo biển số 83F8 – 7644.

Tại công an, Quốc khai phát hiện khẩu súng ở nhà mình tại Vĩnh Long nên đem lên nhà trọ cất giấu rồi mang bán. Hiện CSĐT Công an quận Tân Phú đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thế Phong